Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức hai điểm bán nông sản giúp nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

04:03, 07/03/2021

(ĐN)- Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay, hưởng ứng chương trình giải cứu, bán nông sản giúp người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hai điểm bán hàng giải cứu nông sản.

(ĐN)- Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay, hưởng ứng chương trình giải cứu, bán nông sản giúp người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hai điểm bán hàng giải cứu nông sản.

người dân TP.Biên Hòa mua rau củ quả giúp người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thực hiện bán hàng.
Người dân TP.Biên Hòa mua rau củ quả giúp người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

Cụ thể, hai điểm bán hàng này được thực hiện tại phía trước chung cư Quang Vinh, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, TP.Biên Hoà và trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 3, đường Hoàng Minh Châu, P.Hoà Bình, TP.Biên Hoà.

Theo đó, từ nay đến ngày 14-3-2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt mục tiêu sẽ tiêu thụ 50 tấn rau củ quả của người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Giá bán các mặt hàng này, gồm: su hào, bắp cải đều đồng giá 5 ngàn đồng/kg.

Cũng theo bà Đỗ Thị Phước Thi, trong thời gian thực hiện chương trình giải cứu, bán nông sản giúp người nông dân tỉnh Hải Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ thập đỏ tỉnh rất mong sẽ nhận được sự chung tay hưởng ứng từ các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho người nông dân.  

Văn Truyên

Tin xem nhiều