Báo Đồng Nai điện tử
En

Số heo chôn lấp ở huyện Cẩm Mỹ do bị chết cháy

11:03, 24/03/2021

(ĐN) - Sáng ngày 24-3, Đoàn công tác liên ngành gồm Chi cục Chăn nuôi – thú y Đồng Nai, cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), lãnh đạo UBND xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) đã làm việc với ông Trần Hữu Quyền chủ trại chăn nuôi tại xã Lộ 25 về việc chôn lấp 138 con heo chết tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) phương vào chiều ngày 22-3.

 

(ĐN) - Sáng 24-3, Đoàn công tác liên ngành gồm Chi cục Chăn nuôi – thú y Đồng Nai, cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), lãnh đạo UBND xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) đã làm việc với ông Trần Hữu Quyền chủ trại chăn nuôi tại xã Lộ 25 về việc chôn lấp 138 con heo chết tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) vào chiều ngày 22-3.

Khu hố chôn heo tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ).
Khu hố chôn heo tại khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ).

Theo ông Trần Hữu Quyền, vào khoảng 20 giờ, ngày 21-3, do bị chập điện đã làm toàn bộ khu chuồng trại nuôi heo cai sữa với số lượng khoảng 138 con của ông bị cháy.

Sau hỏa hoạn, toàn bộ số heo bị thiệt hại trong vụ cháy (bao gồm cả một số con còn sống nhưng bị bỏng, ngạt khói) được chủ trại thuê xe chở đến tổ chức chôn lấp trong khu rẫy nhà người thân ở khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ). Trong quá trình chôn lấp, có 1 con heo còn sống thoát khỏi hố chôn và người dân ở khu vực này bắt được. Thấy sự việc bất thường nên người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Đoàn công tác khảo sát khu dãy chuồng bị cháy tại trại chăn nuôi của ông Trần Hữu Quyền ở xã Lộ 25, H.Thống Nhất.
Đoàn công tác khảo sát khu dãy chuồng bị cháy tại trại chăn nuôi của ông Trần Hữu Quyền ở xã Lộ 25, H.Thống Nhất.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng H.Cẩm Mỹ và xã Xuân Quế đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Đồng thời, tổ chức phun xịt khử trùng hố chôn đồng thời lấy mẫu heo từ hố chôn đưa đi xét nghiệm kiểm tra về dịch bệnh trên heo.

Theo thông tin từ chủ trại chăn nuôi ở xã Lộ 25, tính đến thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, đàn heo trong trại hoàn toàn khỏe mạnh, trại nuôi chưa xuất hiện dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi. Số heo chết cháy được chở đi tiêu hủy, chủ trại có thực hiện các giải pháp an toàn như: bỏ vào bao kín, lót sàn xe và cho rải vôi trên sàn xe; quy trình chôn lấp cũng thực hiện đầy đủ các bước đào hố, rắc vôi, khử trùng…trong hố chôn và khu vực xung quanh.

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Lộ 25, H.Thống Nhất.
Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Lộ 25, H.Thống Nhất.

Tại buổi làm việc, UBND xã Lộ 25 đã xác nhận tại địa phương có xảy ra vụ cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an xã, xã đội, dân phòng…. có tham gia công tác chữa cháy ở trại heo.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều