Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện cơ sở kinh doanh sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn

07:03, 14/03/2021

(ĐN) - Chiều 13-3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa đã kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường tại số nhà 1694/3/14, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa.

(ĐN) - Chiều 13-3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Biên Hòa đã kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường tại số nhà 1694/3/14, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa.

Công an Biên Hòa kiểm tra số nhà 1694/3/14, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Trung Dũng.
Công an TP.Biên Hòa kiểm tra số nhà 1694/3/14, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Trung Dũng.

Theo đó, qua kiểm tra xe tải biển số 60C -56817 đang giao nhận hàng, lực lượng Công an phát hiện có 2 bao tải đựng hàng mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Tiếp tục kiểm tra tại số nhà trên, lực lượng công an còn phát hiện có khoảng 3.000 sản phẩm là mỹ phẩm giả, như:  son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm… đã đóng gói thành phẩm đang chờ giao hàng cho những đầu mối qua đường Bưu điện.

Tiếp tục kiểm tra phía sau căn nhà này, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục can, chai, lọ chứa nhiều chất bột, chất lỏng tạo màu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc đã được pha chế, tạo thành các loại mỹ phẩm có màu sắc giống với các loại mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường và được đóng gói chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Lực lượng công an kiểm tra các dụng cụ và chất tạo màu dùng để làm giả các loại mỹ phẩm giả Hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả, như son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm thu giữ tại cơ sở.
Lực lượng công an kiểm tra các dụng cụ và chất tạo màu dùng để làm giả các loại mỹ phẩm giả (ảnh lớn) và hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả, như: son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm thu giữ tại cơ sở (ảnh nhỏ).

Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở là anh Vũ Hoàng Phi Hùng (sinh năm 1988, quê tỉnh Lâm Đồng) khai nhận đã mua số hàng nói trên từ TP.Hồ Chí Minh về sau đó tiếp tục đóng gói đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh: Đồng Nai và Bình Dương qua đường bưu điện.

Sau khi lập biên bản vi phạm ban đầu, Công an TP.Biên Hòa đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích