Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp góp ý sửa đổi Luật Đất đai

02:03, 19/03/2021

(ĐN) - Ngày 19-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương để lấy ý kiến góp ý sửa đổi cho Luật Đất đai. 

 

(ĐN) - Ngày 19-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương để lấy ý kiến góp ý sửa đổi cho Luật Đất đai. 

Phó chủ tịch UBND Võ Văn Phi tỉnh chỉ đạo cuộc họp
Phó chủ tịch UBND Võ Văn Phi tỉnh chỉ đạo cuộc họp

Theo ý kiến của các sở ngành, địa phương thì Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đến nay có nhiều vướng mắc, bất cập như: nhiều trường hợp nhà nước cho thuê đất để kinh doanh cơ sở hạ tầng là khu nông nghiệp công nghệ cao, cụm làng nghề... đang gặp khó trong xử lý xin cấp giấy chứng nhận cho bên thuê lại đất; đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không quy định cụ thể quy hoạch thời điểm nào vì quy hoạch sử dụng đất được điều chỉnh theo từng giai đoạn; đến nay chưa có hướng dẫn trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất cả các nông, lâm trường giao cho địa phương quản lý...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, Luật Đất đai là luật liên quan đến nhiều người. Thời gian qua, khiếu nại phát sinh nhiều từ đất đai và chủ yếu do những vướng mắc của luật, nghị định không còn phù hợp. Do đó, các địa phương, từng sở ngành phải nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai 2013 để có những góp ý, bổ sung, sửa chữa những vấn đề thiếu, không phù hợp. Như vậy, khi Luật Đất đai mới ban hành sẽ sát với thực tế, gỡ bỏ những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng. Các sở ngành, địa phương tổng hợp ý kiến cho Luật Đất đai gửi về Sở TN-MT trước ngày 5-4-2021.

                                                       Hương Giang

Tin xem nhiều