Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ còn 2/12 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

04:03, 21/03/2021

(ĐN) - Chiều 21-3, BS Lương Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, trong số 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại bệnh viện, hiện chỉ còn 2 trường hợp bệnh nhân nữ vẫn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 10 trường hợp còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

 

(ĐN) - Chiều 21-3, BS Lương Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, trong số 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại bệnh viện, hiện chỉ còn 2 trường hợp bệnh nhân nữ vẫn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 10 trường hợp còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các bác sĩ theo dõi tình hình diễn biến của bệnh nhân Covid-19 qua camera.
Các bác sĩ theo dõi tình hình diễn biến của bệnh nhân Covid-19 qua camera.

Cụ thể, có 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tục âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện để xuất viện và cách ly theo dõi tiếp 14 ngày ở khách sạn, nhà nghỉ có tổ chức cách ly tập trung. Tuy nhiên, do 7 trường hợp này xin được ở lại cách ly tiếp 14 ngày ở Bệnh viện Phổi Đồng Nai, nên ban lãnh đạo bệnh viện phải điều thêm một đội điều trị khác như đội điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 để theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp này. Ngoài ra, có 1 bệnh nhân nữ âm tính lần thứ 2 với SARS-CoV-2; 1 bệnh nhân nam âm tính lần 1.

Theo đó, cả 12 ca bệnh Covid-19 này đều là công dân Việt Nam, đi từ sân bay Dubai đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-3, được đưa vào cách ly ngay tại Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2, đóng tại xã An Phước, H.Long Thành). Kết quả xét nghiệm ngày 10 và 11-3 cho thấy, 12 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, điều trị.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều