Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩm Mỹ thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cuối năm

01:03, 02/03/2021

(ĐN)- Ngày 2-3, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại huyện Cẩm Mỹ  .

(ĐN)- Ngày 2-3, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Lưu Thị Hà, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại huyện Cẩm Mỹ.

Bà Lưu Thị Hà, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc
Bà Lưu Thị Hà, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Theo Công an H.Cẩm Mỹ, trong hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán vừa qua, công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung rà soát, triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo ANTT. Kết quả trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã kịp thời trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân vui xuân, đón tết.

Lực lượng công an huyện cũng đã tổ chức được 62 đợt với 248 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra sau 21 giờ, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực. Trong hơn 2 tháng thực hiện cao điểm, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm Công an H.Cẩm Mỹ đã thụ lý 58 vụ 84 bị can (trong đó án mới thụ lý 32 vụ 54 bị can).

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng công an H.Cẩm Mỹ phát biểu tại buổi giám sát
Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng công an H.Cẩm Mỹ phát biểu tại buổi giám sát

Đối với phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện đã phát hiện 10 vụ về các hành vi như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ 10 vụ, bắt xử lý 14 đối tượng. Đặc biệt, lực lượng công an huyện và công an các địa phương cũng đã phát hiện 10 vụ đánh bạc, bắt xử lý 60 đối tượng tham gia, thu giữ số tiền hơn 180 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Trên lĩnh vực ma túy, lực lượng công an cũng đã phát hiện 9 vụ 13 đối tượng. Qua điều tra đã khởi tố 9 vụ bắt xử lý 11 bị can.

Đối với công tác phòng, chống các vi phạm liên quan đến pháo, trong dịp tết vừa qua lực lượng công an trên toàn huyện đã phát hiện, xử lý 12 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 23 kg pháo các loại. Qua điều tra đã khởi tố 3 vụ 6 bị can về các hành vi mua bán vận chuyển pháo và gây rối trật tự công cộng, xử phạt số tiền hơn 45 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Công an H.Cẩm Mỹ cần thực hiện tốt chỉ đạo của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong đó, lực lượng công an cần đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân tỉnh thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên các lĩnh vực.

Trần Danh

Tin xem nhiều