Báo Đồng Nai điện tử
En

160/271 người nhập cảnh từ UAE hết cách ly

11:03, 25/03/2021

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 24-3, cơ quan này đã ban hành quyết định hoàn thành cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 cho 160/271 công dân Việt Nam nhập cảnh từ UAE.

(ĐN) - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 24-3, cơ quan này đã ban hành quyết định hoàn thành cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 cho 160/271 công dân Việt Nam nhập cảnh từ UAE. Những công dân này được đưa vào cách ly tại Trường đại học An ninh Nhân dân (cơ sở 2, đóng tại xã An Phước, H.Long Thành) từ ngày 10-3 sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Các công dân có thể trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân sau khi 160 người thuộc diện cách ly về địa phương.
Khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân sau khi 160 người thuộc diện cách ly về địa phương.

Còn lại 111 công dân nhập cảnh từ UAE cùng ngày với 160 trường hợp nêu trên hiện đang được cách ly, điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai và khu cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai. Trong số này có 13 người đã được ghi nhận là ca bệnh (gồm 8 trường hợp đã được điều trị khỏi, đang theo dõi đủ 14 ngày; 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2).

Ngoài ra, có 2 ca nghi nhiễm cũng đã được chuyển từ khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai, 96 trường hợp khác thuộc diện F1 của các ca bệnh Covid-19 đang cách ly tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều