Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức lễ tang NGND-TS Đỗ Hữu Tài

01:02, 05/02/2021

(ĐN) - Hôm nay 5-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở GD-ĐT, Trường đại học Lạc Hồng và gia đình tổ chức lễ tang NGND-TS Đỗ Hữu Tài, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; nguyên Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng.

NGND-TS Đỗ Hữu Tài
NGND-TS Đỗ Hữu Tài

(ĐN) - Hôm nay 5-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở GD-ĐT, Trường đại học Lạc Hồng và gia đình tổ chức lễ tang NGND-TS Đỗ Hữu Tài, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; nguyên Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng.

NGND-TS Đỗ Hữu Tài sinh năm 1948; quê quán: xã Thạnh Phước, H.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ông từ trần lúc 23 giờ 54 ngày 31-12-2020 (nhằm ngày 18-11 năm Canh Tý) tại Bệnh viện Quốc tế Bumrungrad (Bangkok, Thái Lan), hưởng thọ 73 tuổi.

Đại diện gia đình cho biết: Ông Đỗ Hữu Tài lâm bệnh nặng từ cuối năm 2019, gia đình đã nhiều lần đưa ông ra nước ngoài điều trị. Vào đầu năm 2020 ông tiếp tục bệnh nặng và được gia đình đưa sang Thái Lan điều trị dài ngày tại đây. Do bệnh nặng và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại cả Thái Lan và Việt Nam nên ông đã ở lại Thái Lan điều trị từ đầu năm 2020 cho đến ngày 31-12-2020.

Thi hài của NGND-TS Đỗ Hữu Tài đã được gia đình đưa đi hỏa táng tại thủ đô Bangkok trước khi đưa về Việt Nam. Các thành viên của gia đình đưa linh cốt của ông về Việt Nam đã hoàn tất thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định trước khi tiến hành tổ chức lễ tang.

Lễ viếng NGND-TS Đỗ Hữu Tài bắt đầu lúc 8 giờ ngày 5-2 tại tư gia: số nhà C15, KP.2, khu dân cư P.Bửu Long (TP.Biên Hòa).

Lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 ngày 7-2; lễ động quan lúc 8 giờ 30 ngày 7-2 (nhằm ngày 26 tháng chạp, năm Canh Tý). Sau đó linh cốt của ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang gia đình  (KP.Dư Khánh, P.Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ông Đỗ Hữu Tài tham gia cách mạng năm 1962. Ông cũng là người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh. Trong đó có đóng góp lớn cho hoạt động kiên cố hóa trường lớp, huy động nguồn xã hội hóa phát triển hệ thống trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Ngoài sáng lập Trường đại học Lạc Hồng, một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của cả nước và tại tỉnh Đồng Nai, ông cũng là người sáng lập Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng, mô hình trường song ngữ đầu tiên của tỉnh.

Quá trình cống hiến cho cách mạng và ngành GD-ĐT, ông Đỗ Hữu Tài đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh…

Không chỉ có nhiều cống hiến lớn cho sự nghiệp GD-ĐT, NGND-TS Đỗ Hữu Tài còn có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội từ thiện trong và ngoài tỉnh với nhiều hoạt động như: hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; xây dựng nhà tình thương, nhà nhân ái…

Thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, lễ tang của NGND-TS Đỗ Hữu Tài không hạn chế số đoàn đến viếng, tuy nhiên mỗi đoàn viếng không quá 2 người, thực hiện quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều