Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 3-2-2021

11:02, 02/02/2021

Chặng đường 91 năm đầy tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam; mục tiêu phát triển toàn diện của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; tỉnh sẽ chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất làm dự án; phóng sự truyền hình về công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4149 ra ngày 3-2-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 3-2
Bìa số báo ra ngày 3-2

Chặng đường 91 năm đầy tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam; mục tiêu phát triển toàn diện của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; tỉnh sẽ chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất làm dự án; phóng sự truyền hình về công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4149 ra ngày 3-2-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021): Đảng là mùa xuân và khát vọng

Ngược dòng thời gian 91 năm về trước, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3-2-1930, Đảng ta ra đời. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện sáng ngời của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho dân tộc Việt Nam.

* Đồng Nai với mục tiêu phát triển toàn diện

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định đưa Đồng Nai phát triển toàn diện trong giai đoạn 2020-2025. Để đạt được mục tiêu có ý nghĩa quan trọng này, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn từ mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

* Sản phẩm OCOP lên kệ hàng Tết

Vào dịp Tết này, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn đã có các gian hàng dành riêng cho đặc sản của các địa phương trên cả nước, trong đó có Đồng Nai nhằm kết nối các sản phẩm này với người tiêu dùng, đồng thời tăng cường quảng bá các sản vật địa phương, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm)…

* Sẽ chuyển đổi hàng chục ngàn ha đất làm dự án

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó, Đồng Nai sẽ chuyển đổi hơn 20 ngàn ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để làm dự án trên các lĩnh vực. TP.Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc là những địa phương cần nhiều đất cho dự án.

* Tăng cường phòng cháy tại các địa điểm mua sắm dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, hoạt động mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại tăng cao. Dù vậy, nguy cơ cháy cũng gia tăng theo khi hàng hóa được đưa về nhiều nhưng không ít chủ cửa hàng, ki-ốt lơ là công tác phòng cháy, chữa cháy.

* Tham gia đổi tiền không đúng quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Vào những ngày cận Tết, dịch vụ đổi tiền mới bắt đầu hoạt động rầm rộ, nhất là trên các trang mạng xã hội. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi nhằm qua mắt sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên trên thực tế, nếu đổi tiền không đúng quy định thì cả bên đổi và đi đổi đều bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.

* Phóng sự truyền hình: Sẽ xử phạt từ 1-3 triệu đồng khi không đeo khẩu trang nơi công cộng (xem tại ĐÂY)

Sáng 2-2, UBND TP. Biên Hòa đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các chợ, siêu thị, bến xe về việc thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch Covi-19. Trong ngày đầu ra quân, dù chủ yếu là nhắc nhở nhưng đoàn kiểm tra cho biết sắp tới sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm với mức phạt từ 1-3 triệu đồng. Ghi nhận của PV Truyền hình Online Báo Đồng Nai.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều