Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục bắt giữ hai tàu thủy chở xăng giả trong chuyên án 920G

09:02, 26/02/2021

(ĐN)- Liên quan đến chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G) do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu mà Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá, ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã tiếp tục bắt giữ 2 tàu thủy chở xăng giả bỏ trốn trước đó.

(ĐN)- Liên quan đến chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G) do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu mà Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá, ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đã tiếp tục bắt giữ 2 tàu thủy chở xăng giả bỏ trốn trước đó.

Hai tàu thủy vừa được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh công an cung cấp)
Hai tàu thủy vừa được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Sóc Trăng (Ảnh công an cung cấp)

[links()]Theo đó, hai tàu thủy loại 1.500 tấn gồm: tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã bị cơ quan công an truy tìm và bắt giữ. Theo cơ quan công an, đây là những phương tiện đã được các đối tượng bị bắt trong chuyên án sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Tuy nhiên, vào ngày 6-2, khi bị lực lượng công an phát hiện, các tàu này đã chống trả quyết liệt, tìm cách đâm, va vào tàu của lực lượng công an để trốn thoát.

Sau khi trốn thoát được sự truy đuổi của lực lượng công an, chủ của hai phương tiện này đã sơn lại toàn bộ thân tàu nhằm che mắt lực lượng công an. Tuy nhiên, với tinh thần truy đến cùng, sau nhiều ngày truy xét, ngày 24-2, lực lượng trinh sát Công an tỉnh đã phát hiện hai phương tiện đang neo đậu tại cầu cảng Sông Hậu, thuộc ấp An Công, xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trên các phương tiện này và tiếp tục mở rộng khai thác đối với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, cơ quan công xác định, hai thủy thủ tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 cùng thợ máy đang trông coi tàu. Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố đối với các đối tượng này để điều tra về hành vi buôn lậu.

Liên quan đến chuyên án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 33 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm một số hành vi khác. Trong số đó, cơ quan công an xác định, Phạn Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) là những đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu và sản xuất xăng giả để bán ra thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã thu giữ 2 tàu biển (trọng tải 1.500 tấn), 5 sà lan (trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn), 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất, 100 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây này đã tuồn ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng kém chất lượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trần Danh

Tin xem nhiều