Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong công nhân

02:02, 19/02/2021

(ĐN)- Thông tin từ các cấp Công đoàn tỉnh cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 sau Tết, trong những ngày làm việc đầu năm, các doanh nghiệp (DN) đã tăng cường kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong công nhân lao động.

(ĐN)- Thông tin từ các cấp Công đoàn tỉnh cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 sau Tết, trong những ngày làm việc đầu năm, các doanh nghiệp (DN) đã tăng cường kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong công nhân lao động. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Long Khánh tổ chức đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế cho công nhân trong ngày đầu vào làm việc sau nghỉ tết
Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Long Khánh tổ chức đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế cho công nhân trong ngày đầu vào làm việc sau nghỉ tết

Trong đó, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều hình thức như: đo thân nhiệt, làm vách ngăn tại các phòng tổ chức bữa ăn giữa ca cho công nhân, khai báo y tế đối với những lao động về quê ăn tết hoặc đi tham quan du lịch ở các địa điểm ngoài tỉnh. Ngoài ra, việc trang bị nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách nơi bấm thẻ, nơi gửi xe và phát khẩu trang tại cổng công ty được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế. Đặc biệt, các DN có số lượng từ 10 ngàn công nhân trở lên đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn nhà máy, chú trọng phòng chống dịch bệnh để NLĐ yên tâm khi đến DN làm việc.

Bên cạnh đó, các DN động viên công nhân lao động thành thật khai báo y tế chi tiết, rõ ràng các điểm đến, đi qua trong thời gian nghỉ tết nhằm phòng dịch kịp thời cho bản thân, doanh nghiệp và cộng đồng. Tránh để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh và an toàn tại địa phương.

Theo các chủ doanh nghiệp, tính đến sáng nay 19-2 (mùng 8 tết), trên 98% công nhân đã trở lại và bắt nhịp nhanh với công việc. Một số DN may mặc và sản xuất gỗ đã cho công nhân nghỉ tết dài ngày và bắt đầu hoạt động vào ngày 22-2 ( ngày 11-1 âm lịch).

Lan Mai

Tin xem nhiều