Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau hỗn chiến, kẻ tử người tù

02:02, 01/02/2021

(ĐN)- Ngày 1-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Vưu Đức Thành (27 tuổi, ngụ H.Trần Đề, Sóc Trăng); Huỳnh Văn Đen (28 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) mức án 16 năm tù; Dương Đình Dầu (30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom); Bùi Giáng Châu (23 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Trung Hậu (H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) 7 năm tù cùng về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 1-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Vưu Đức Thành (27 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng); Huỳnh Văn Đen (28 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) mức án 16 năm tù; Dương Đình Dầu (30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom); Bùi Giáng Châu (23 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Trung Hậu (H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) 7 năm tù... cùng về tội giết người. Đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền gần 250 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Huy (xã Trung Hòa, H.Trảng Bom) cũng bị lãnh án 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên vào tối 18-5-2019, nhóm của Đen và nhóm Nguyễn Xuân Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) hẹn nhau tại đường 30/4 (KP3, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Đen gồm: Đen, Thành, Dầu, Châu, Hậu và 6 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) sử dụng hung khí gồm dao tự chế, tuýp sắt, cây sắt và dao. Còn nhóm Tuấn gồm: Tuấn, Huy và khoảng 10 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí là súng và mã tấu tự chế.

Khi gặp nhau, hai bên đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả khiến Tuấn bị Thành dùng dao tự chế chém tử vong. Huy bị những đối tượng trong nhóm Đen chém gây thương tích 19%. Em trai của Tuấn là Nguyễn Xuân Tùng nghe tin anh trai bị chém nên điều khiển xe máy chạy đến cũng bị nhóm Đen đánh gây thương tích 3%.

Các đối tượng gây án lần lượt ra đầu thú hoặc bị bắt ngay sau đó.

Ngoài ra, đối với việc Huy bị nhóm Đen gây thương tích 19%, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tách ra và chuyển vụ án cố ý gây thương tích đến Công an huyện Trảng Bom giải quyết theo thẩm quyền. Đối với việc anh Tùng bị nhóm Đen gây thương tích 3% nhưng anh Tùng đã viết đơn bãi nại và không yêu cầu khởi tố nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tố Tâm

Tin xem nhiều