Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát lệnh cho thanh niên nhập ngũ năm 2021 tại các xã, phường, thị trấn

12:02, 06/02/2021

(ĐN) – Ngày 6-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 30 phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên năm 2021.

 

(ĐN) – Ngày 6-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 30 phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên năm 2021.

Thượng tá Thái Hoàng Sơn và Hội đồng NVQS TP.Biên Hòa giám sát việc thanh niên ký nhận lệnh trực tiếp
Thượng tá Thái Hoàng Sơn và Hội đồng NVQS TP.Biên Hòa giám sát việc thanh niên ký nhận lệnh trực tiếp

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS phường, năm 2021, P.Phước Tân có 33 thanh niên trúng tuyển NVQS và tham gia có thời hạn trong Công an nhân dân (trong đó có 25 chỉ tiêu chính thức). Tại buổi lễ phát lệnh, 100% thanh niên trúng tuyển đều có mặt tại trụ sở phường nhận lệnh trực tiếp và được tặng quà (500 ngàn đồng/phần).

Đến dự, chỉ đạo và giám sát việc phát lệnh tại P.Phước Tân, Thượng tá Thái Hoàng Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Biên Hòa đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi phát lệnh nhập ngũ của Hội đồng NVQS P.Phước Tân; đồng thời biểu dương tinh thần tình nguyện nhập ngũ của 33 thanh niên trúng tuyển năm 2021. Thượng tá Thái Hoàng Sơn gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể gia đình các thanh niên và mong muốn sau khi nhận lệnh, thanh niên giữ gìn sức khỏe tốt, sẵn sàng cho ngày nhập ngũ sắp tới.

Theo báo cáo của 30 phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa, đến 10 giờ, ngày 6-2, 100% thanh niên trúng tuyển đã đến nhận lệnh nhập ngũ tại nơi quy định, trong đó có 7 đảng viên chính thức. Năm 2021, TP.Biên Hòa được giao chỉ tiêu gọi 479 công dân về nhập ngũ tại các đầu mối gồm: Tiểu đoàn cảnh vệ 180, Lữ đoàn 26, Trường Quân sự Quân khu 7 (Quân khu 7); trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp; Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không không quân) và Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4).

*Cũng trong ngày 6-2, 100% thanh niên các huyện: Nhơn Trạch,  Long Thành, Cẩm Mỹ, Tân Phú đã đến nhận lệnh trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Theo kết quả kiểm tra, giám sát việc phát lệnh của Hội đồng NVQS các địa phương, khi trúng tuyển nhập ngũ, thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đều có mặt tại địa phương nhận lệnh trực tiếp, sẵn sàng chờ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQ H.Long Thành Nguyễn Tấn Hưng, thành viên Hội đồng NVQS huyện phát lệnh nhập ngũ thanh niên tại xã Long Đức
Chủ tịch Ủy ban MTTQ H.Long Thành Nguyễn Tấn Hưng, thành viên Hội đồng NVQS huyện phát lệnh nhập ngũ thanh niên tại xã Long Đức

Nhiều địa phương còn sáng tạo trong việc tổ chức phát lệnh gắn với tặng quà cho 100% thanh niên trúng tuyển và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS H.Long Thành cho biết, Hội đồng NVQS huyện tổ chức 7 đoàn đến từng xã, thị trấn phát lệnh nhập ngũ đến tận tay 353 thanh niên trúng tuyển Quân sự, 31 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng thời, tổ chức tặng quà cho 217 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương đầu năm 2021.

*Các địa phương còn lại sẽ tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên tại các xã, phường, thị trấn vào ngày 7-2.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều