Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân đi lễ Tết thầy tại Văn Miếu Trấn Biên

11:02, 14/02/2021

(ĐN)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Văn Miếu Trấn Biên không tổ chức lễ Tết thầy (nhằm ngày mùng 3 Tết) như mọi năm. Vì vậy, lượng người đến Văn Miếu Trấn Biên vào sáng mùng 3 Tết khá thưa thớt. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đến dâng hương tại đây nhân ngày lễ truyền thống này.

(ĐN)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Văn Miếu Trấn Biên không tổ chức lễ Tết thầy (nhằm ngày mùng 3 Tết) như mọi năm. Vì vậy, lượng người đến Văn Miếu Trấn Biên vào sáng mùng 3 Tết khá thưa thớt. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đến dâng hương tại đây nhân ngày lễ truyền thống này.

Du khách thắp hương tại tượng thờ Khổng Tử trong Văn Miếu Trấn Biên
Du khách thắp hương tại tượng thờ Khổng Tử trong Văn Miếu Trấn Biên

Theo đó, sau khi thắp hương ở tượng thờ Khổng Tử, người dân vào dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ và các bậc tiền nhân đang được thờ tại Nhà Bái đường của Văn miếu Trấn Biên.

Lễ Tết thầy là một nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, câu thành ngữ “mùng một tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba tết Thầy” cũng cho thấy vai trò, vị trí của người thầy được sánh nganh với bậc cha mẹ trong giáo dục con trẻ nên người.

Gia đình cô Nguyễn Thị Hoa (giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Biên Hòa) dâng hương trong nhà Bái Đường, nơi thờ Bác Hồ và các bậc tiền nhân tại. Đi lễ Tết thầy tại Văn Miếu Trấn Biên đã trở thành thông lệ hằng năm của gia đình cô Hoa
Gia đình cô Nguyễn Thị Hoa (giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Biên Hòa) dâng hương trong nhà Bái Đường, nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân. Đi lễ Tết thầy tại Văn Miếu Trấn Biên đã trở thành thông lệ hằng năm của gia đình cô Hoa

Tin, ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều