Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượng khách giảm, giá trị mua sắm tăng so với tết năm ngoái

02:02, 16/02/2021

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh, vào đợt cao điểm Tết Tân Sửu 2021, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng cao so với ngày thường nhưng so với dịp Tết năm 2020 lại giảm do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi giá trị hóa đơn mua hàng tăng cao. 

* Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, chợ… chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh, vào đợt cao điểm Tết Tân Sửu 2021, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng cao so với ngày thường nhưng so với dịp Tết năm 2020 lại giảm do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi giá trị hóa đơn mua hàng tăng cao. 

Người dân mua sắm tại siêu thị Vinmart ở Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh chụp vào ngày mùng 5 Tết (ngày 16-2).
Người dân mua sắm tại siêu thị Vinmart ở Trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh chụp vào ngày mùng 5 Tết (ngày 16-2).

Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết (13 đến 15-2), nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi tiếp tục được áp dụng trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021.

Bà Mai Thị Hương Lan, Trưởng phòng Marketing của Co.opmart Biên Hòa cho biết, vào cao điểm giáp Tết, trung bình mỗi ngày siêu thị đón khoảng 5 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm, tập trung nhiều vào những ngày cận Tết, có ngày lượng khách tăng đột biến lên tới 8 ngàn lượt khách. Siêu thị mở cửa trở lại từ ngày mùng 4 Tết (ngày 15-2). Nhìn chung, lượng khách đến siêu thị vào mùa Tết năm nay giảm so với dịp Tết năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên giá trị đơn hàng lại tăng lên nhiều do người dân mua nhiều mặt hàng hàng Tết, nhu yếu phẩm dự trữ với số lượng lớn…

Dịp này, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: yêu cầu khách hàng, tiểu thương, nhân viên đeo khẩu trang; tiến hành vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại các khu dịch vụ, bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho khách hàng; tăng cường tuyên truyền các thông tin, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Nhu cầu mua sắm vào những ngày đầu năm mới có phần trầm lắng hơn so với dịp cao điểm trước Tết Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào mùng 4 Tết (ngày 15-2).
Nhu cầu mua sắm vào những ngày đầu năm mới có phần trầm lắng hơn so với dịp cao điểm trước Tết Tân Sửu 2021. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào mùng 4 Tết (ngày 15-2).

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, đại diện trung tâm thương mại Vincom Biên Hòa chia sẻ, đơn vị mở cửa hoạt động bình thường từ mùng 4 Tết (ngày 15-2). Đơn vị thực hiện nghiêm túc theo Công văn 1600/UBND-KGVX của UBND tỉnh, trong đó tạm ngừng hoạt động rạp chiếu phim, khu vui chơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử… Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không phục vụ quá 30 người trở lên cùng một lúc, thực hiện giãn cách, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định, tăng cường hình thức giao hàng tại nhà, mua đem về… Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là bắt buộc khách hàng, nhân viên đeo khẩu trang tại các gian hàng, bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn tại lối vào siêu thị…

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích