Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tổ chức văn nghệ và các hoạt động hội trại tòng quân cấp huyện và xã

01:02, 18/02/2021

(ĐN)– Tại Hội nghị giao ban đầu xuân diễn ra vào chiều 17-2 (mùng 6 Tết), đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội đồng NVQS tỉnh đã quyết định không tổ chức các hoạt động văn nghệ và hội trại tòng quân ở cả hai cấp huyện và xã.

 

(ĐN)– Tại Hội nghị giao ban đầu xuân diễn ra vào chiều 17-2 (mùng 6 Tết), đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội đồng NVQS tỉnh đã quyết định không tổ chức các hoạt động văn nghệ và hội trại tòng quân ở cả hai cấp huyện và xã.

Hội đồng NVQS Quân khu và tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác tuyển quân năm 2021 tại H.Xuân Lộc
Hội đồng NVQS Quân khu và tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác tuyển quân năm 2021 tại H.Xuân Lộc

Đại tá Vũ Văn Điền yêu cầu cơ quan quân sự các huyện, thành phố phải chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp trong năm 2021. Trong đó, có việc chuẩn bị kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe của thanh niên nhập ngũ, đo thân nhiệt, xét nghiệm Covid-19 hoàn thành trước ít nhất 2 ngày khi giao quân để đảm bảo 100% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe tốt, không lây lan dịch bệnh vào quân đội.

Sau giao quân, nếu có trường hợp phải thực hiện bù, đổi, Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương cử cán bộ chỉ huy cấp huyện cùng cơ quan y tế xuống tận các đơn vị phải bù đổi để còn có biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Không cử trợ lý và những người không có thẩm quyền đi thay để thực hiện nhiệm vụ bù đổi đúng Luật, bảo đảm công tác giao quân có chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều