Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá cả thực phẩm tươi sống đã 'hạ nhiệt'

11:02, 14/02/2021

(ĐN)- Sáng 14-2 (mùng 3 Tết), hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Biên Hòa đã hoạt động trở lại bình thường trong khi nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích vẫn đóng cửa.

(ĐN)- Sáng 14-2 (mùng 3 Tết), hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Biên Hòa đã hoạt động trở lại bình thường trong khi nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích vẫn đóng cửa.

Một tiểu thương bán hàng bên đường tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa (Ảnh minh họa)
Một tiểu thương bán hàng bên đường tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa 

Ghi nhận tại một số chợ nhỏ, giá cả các loại rau, củ, quả đã trở về mức bình thường, giảm 30-50% so với trước Tết. Cụ thể, khổ qua giảm giá từ hơn 30 ngàn đồng/kg, sáng mùng 3 Tết còn khoảng 15 ngàn/kg, cà chua Đà Lạt từ 30 ngàn đồng/kg còn 15 ngàn đồng/kg, các loại rau ăn lá từ 10-30 ngàn đồng/kg.

Người dân mua rau xanh tại siêu thị Co.opmart thời điểm trước Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)
Khách hàng mua rau xanh tại siêu thị Co.opmart thời điểm trước Tết Nguyên đán 

Các loại thịt như bò, heo, gà mặc dù số lượng người bán không nhiều nhưng giá vẫn thấp hơn trước Tết khoảng 10-20%. Riêng thủy, hải sản tăng giá khoảng 20% so với trước Tết. Theo các tiểu thương, nguồn cung các loại thịt và rau xanh tương đối dồi dào, sức mua chỉ bằng khoảng 1/3 so với trước Tết nên giá giảm mạnh. Các vựa cá và việc đánh bắt trên biển chưa hoạt động trở lại nên giá các mặt hàng thủy sản còn khá cao.

Tin, ảnh: Hoàng Lộc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích