Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn

06:02, 08/02/2021

(ĐN)– Chiều 8-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ban chấp hành Tỉnh đoàn không thường kỳ để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn và Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX.

(ĐN) – Chiều 8-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ban chấp hành Tỉnh đoàn không thường kỳ để thực hiện công tác kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn và Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.  Đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Các Ủy viên Ban chấp hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX
Các Ủy viên Ban chấp hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX

Theo đó tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn tham dự đã bầu đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn thống nhất bầu bổ sung 3 đồng chí, gồm: Nguyễn Thiện Bình, Bí thư Huyện đoàn Xuân Lộc; Nguyễn Hiếu Trung, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch và Bùi Thị Minh Ngọc, Bí thư Huyện đoàn Định Quán tham gia Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn và các Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn vừa được bầu bổ sung với số phiếu cao nhất.

Đồng chí Đào Văn Phước (giữa) tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Hồng Nguyên (thứ 2 từ trái sang), tân Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành vừa được bầu bổ sung
Đồng chí Đào Văn Phước (giữa) tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Hồng Nguyên, tân Bí thư Tỉnh đoàn (thứ 2 từ phải sang) và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành vừa được bầu bổ sung

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai những năm qua đã đạt được kết quả tích cực, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn, sự chung tay góp sức của các cấp bộ Đoàn… Đồng chí mong muốn Bí thư Tỉnh đoàn mới sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành Tỉnh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2021.

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên, tân Bí thư Tỉnh đoàn cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tin tưởng giao nhiệm vụ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai nhiệm kỳ 2017-2022.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên cho rằng, thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách và bản thân sẽ phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để cùng với tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Tỉnh đoàn cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn; sự cộng đồng trách nhiệm của Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều