Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển 1 ca tai nạn do pháo nổ lên Bệnh viện Chợ Rẫy

02:02, 11/02/2021

(ĐN) - Chiều 11-2, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, theo báo cáo của các bệnh viện trong tỉnh, từ 8 giờ, ngày 10-2 đến 8 giờ ngày 11-2 (từ 29 Tết đến sáng 30 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận tổng số 1.888 bệnh nhân.

(ĐN) - Chiều 11-2, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, theo báo cáo của các bệnh viện trong tỉnh, từ 8 giờ, ngày 10-2 đến 8 giờ ngày 11-2 (từ 29 Tết đến sáng 30 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận tổng số 1.888 bệnh nhân.

Tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trong đó, bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông là 109 trường hợp; tai nạn do đánh nhau 15 trường hợp; tai nạn sinh hoạt 134 trường hợp; 1 trường hợp tai nạn do pháo nổ và hơn 1,2 ngàn trường hợp do các bệnh khác. Chưa ghi nhận trường hợp nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Trừ số lượng bệnh nhân xuất viện, chuyển viện, đến nay toàn tỉnh có hơn 1,7 ngàn trường hợp đang được điều trị nội trú, trong đó có 47 trường hợp thuộc diện nặng, nguy kịch, đang được điều trị tích cực.

Riêng trường hợp bị tai nạn do pháo nổ là bệnh nhân nam N.T.P.N., 18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Sông Trầu, H.Trảng Bom. Sau khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, do tình trạng bệnh nặng nên bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để được cấp cứu, điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán 2021 là thời điểm thường xảy ra các ca tai nạn do pháo nổ. Tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm, có khi phải điều trị rất dài ngày, tốn kém tiền của, thậm chí tử vong. Do đó, người dân cần hết sức thận trọng, không nên chơi, chế, đốt pháo nổ để đảm bảo cái Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều