Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại Định Quán và Trảng Bom

04:02, 26/02/2021

(ĐN)- Chiều 26-2, đoàn công tác số 1 của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vũ quân sự (NVQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2021 tại H.Định Quán.

(ĐN)- Chiều 26-2, đoàn công tác số 1 của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vũ quân sự (NVQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2021 tại H.Định Quán.

Đại tá Vũ Văn Điền phát biểu trong buổi kiểm tra tại Hội đồng NVQS H.Định Quán. Ảnh: Nguyệt Hà
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vũ quân sự (NVQS) tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng NVQS H.Định Quán (Ảnh: Nguyệt Hà)

Năm 2021, H.Định Quán được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 265 công dân nhập ngũ về các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh. Đến nay, thanh niên trên địa bàn cơ bản ổn định, sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 3-3 tới. Hội đồng NVQS huyện đã lập các đoàn đến gia đình thanh niên trúng tuyển thăm, tặng quà Tết và vận động tặng quà cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ (bình quân 1 triệu đồng/công dân).

Theo Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Trần Quang Tú, huyện đã phân công các thành viên bám sát tình hình thanh niên sau nhận lệnh; tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 và bố trí các điểm thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 100% thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Đồng thời giao cơ quan thường trực phối hợp với ngành y tế thực hiện việc giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn trưa, chiều ngày 2-3 và sáng 3-3 cho  thanh niên trước lúc về điểm giao quân…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vũ quân sự (NVQS) tỉnh đề nghị từ nay đến ngày giao quân, từng thành viên Hội đồng NVQS huyện phải bám sát các cơ sở để chủ động xử lý những tình huống phát sinh. Đồng chí lưu ý Hội đồng NVQS huyện phải kiểm tra lại kế hoạch cho lễ giao quân, trong đó phải gắn trách nhiệm thành viên Hội đồng NVQS các xã, kiên quyết xử lý những trường hợp chống, trốn NVQS.

Đặc biệt, Hội đồng NVQS huyện phải quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bữa ăn của thanh niên tại xã và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid 19. Trong đó, lực lượng công an, quân đội phải phối hợp chặt chẽ, bảo vệ an toàn cho việc tập hợp thanh niên về xã và trong lễ giao quân. Hội đồng NVQS huyện phải đôn đốc cơ sở để phấn đấu hoàn thành giao quân 2 cấp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp của tỉnh.

* Trước đó, vào sáng 26-2, đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh do thượng tá Dương Văn Thường, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân năm 2021 tại H.Trảng Bom.

Trưởng đoàn kiểm tra đến thăm, tặng quà và động viên thanh niên xã Đồi 61 chuẩn bị nhập ngũ
Thượng tá Dương Văn Thường, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đến thăm, tặng quà và động viên thanh niên xã Đồi 61 chuẩn bị nhập ngũ (Ảnh: Nguyệt Hà)

Năm 2021, H.Trảng Bom được giao tuyển chọn gọi 276 công dân về nhập ngũ tại các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn Pháo binh 96, Quân đoàn 4, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. Đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã hạ quyết tâm giao quân, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn đều quyết tâm cao trong việc hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh đầu năm 2021. Thanh niên các xã, thị trấn hiện đã có mặt tại địa phương sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ năm nay có 23,5% công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học; có 3 thanh niên là đảng viên chính thức…

Trung tá Hồ Tuấn Kiệt, Tham mưu phó Ban CHQS huyện cho biết, Hội đồng NVQS huyện quán triệt nghiêm túc công tác phòng dịch; tổ chức xét nghiệm cho thanh niên theo quy định. Trưa ngày 2-3, Hội đồng NVQS huyện thành lập 3 đoàn y tế đến từng xã để khám lại trước khi giao quân; tổ chức phun dịch, sát khuẩn tại tất cả các xã và có cán bộ y tế test lại lần nữa trước khi thanh niên tập trung về xã. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho công dân được quan tâm. Tổ chức phun khử khuẩn 100% xe của các xã đưa thanh niên về nhập ngũ. 100% lái xe hợp đồng đưa thanh niên nhập ngũ đều được mặc đồ bảo hộ phòng chống Covid 19. 17/17 xã đã nhận quân trang để cấp cho thanh niên trước ngày nhập ngũ…

Thượng tá Dương Văn Thường đánh giá cao công tác chuẩn bị mọi mặt của H.Trảng Bom để lễ giao quân sáng 3-3 thành công tốt đẹp. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS H.Trảng Bom tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình thanh niên và động viên, tuyên truyền để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Dịp này, trưởng đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến thăm, động viên một số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện tình nguyện nhập ngũ năm 2021.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều