Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Đề nghị truy tố đối tượng chống người thi hành công vụ

10:01, 28/01/2021

(ĐN) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau 2 tháng tích cực điều tra, đến nay đơn vị đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò (43 tuổi) trú tỉnh Đồng Tháp tội chống người thi hành công vụ.

 

(ĐN) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa cho biết, sau 2 tháng tích cực điều tra, đến nay đơn vị đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò (43 tuổi) trú tỉnh Đồng Tháp tội chống người thi hành công vụ.

lấy lời khai bị can Chế Văn Bò, lực lượng liên ngành tiến hành thực nghiệm hiện trường
Công an lấy lời khai bị can Chế Văn Bò (ảnh lớn) và lực lượng liên ngành tiến hành thực nghiệm hiện trường (ảnh nhỏ)

Theo kết luận điều tra, vào sáng 20-11-2020, Chế Văn Bò điều khiển xe tải ben lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.Biên Hòa đi TP.HCM. Khi đến khu vực cầu Đồng Nai, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đi tuần phát hiện xe tải này có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không những không chấp hành mà còn lái xe tông thẳng vào tổ tuần tra rồi tăng ga bỏ chạy hướng về TP.HCM. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo, đối tượng đã lái xe lạng lách để chèn ép hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an chặn bắt.

Tại cơ quan điều tra, Chế Văn Bò khai do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát. Qua kiểm tra và cân xe, kết quả chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

Huyền Anh

Tin xem nhiều