Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2021, kéo giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,2%

06:01, 19/01/2021

(ĐN)- Ngày 19-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 về cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 19-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 về cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có ông Nguyễn Đức Hải, Phó tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Bảo, năm 2020, thời điểm dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đời sống người dân, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã nỗ lực để đưa chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với những đối tượng bị tác động.

Năm 2021, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong tỉnh cần tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện cho vay, giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn và các tồn tại, hạn chế trong năm 2020. Phấn đấu trong năm 2021 đưa tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh xuống dưới 0,2%. Để làm được điều này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với từng địa phương để có hướng giải quyết phù hợp, nhằm bảo toàn nguồn vốn nhà nước song song với tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn chính sách theo quy định.

Với những nơi tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, từng thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh được phân công phụ trách địa phương cần có những giải pháp để cùng cấp ủy, chính quyền kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng cần kịp thời đề xuất UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể nhận vốn ủy thác có tỷ lệ nợ quá hạn thấp.

Đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh, năm 2021 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn xảy ra đối với đời sống xã hội, tác động đến từng người dân, nhất là với hộ nghèo, người khó khăn. Do đó, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cần tiếp tục triển khai các giải pháp kịp thời hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, năm 2020, doanh số cho vay của toàn hệ thống đạt hơn 1 ngàn tỷ đồng với gần 38 ngàn lượt khách hàng, vay. So với năm 2019, số tiền cho vay, khách hàng vay tăng lần lượt 17,4% và 6,7%. Nợ quá hạn trong toàn hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh là: 6,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% (giảm 0,02% so với cuối năm 2019).

Trong 15 chương trình tín dụng chính sách, chương trình vay vốn chiếm số lượng lớn là cho vay hỗ trợ tạo việc làm với hơn 12 ngàn khách hàng vay 467 tỷ đồng đồng. Tiếp đến là cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là trên 388 tỷ đồng với hơn 19,6 ngàn hộ vay. Ngoài ra, có 3 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay 119 tỷ đồng. Trong năm 2020, có 2 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động với số tiền gần 2 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Văn Truyên

Tin xem nhiều