Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh là đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

08:01, 14/01/2021

(ĐN)- Ngày 14-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ III, khóa VI (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

(ĐN)- Ngày 14-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ III, khóa VI (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm tổng kết hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí nhận cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí nhận cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Năm 2020, mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, song Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Viêt Nam đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo chuyển hướng, duy trì liên hệ, tiến hành hoạt động đối ngoại nhân dân bằng phương thức trực tuyến và thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị đối ngoại góp phần chuyển tải thông tin về con người, văn hóa Việt Nam, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới.

Riêng tại Đồng Nai, trong năm 2020, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp với từng thời điểm, trong đó chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức gần 20 sự kiện chính trị đối ngoại; đồng thời vận động 12 tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai mới 16 chương trình, dự án và phi dự án với tổng số tiền 22,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

Xuân Tuyến

Tin xem nhiều