Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ

06:01, 10/01/2021

(ĐN)- Ngày 10-1, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Trần Công Hải (19 tuổi), ngụ xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất) và Nguyễn Xuân Cảnh (30 tuổi), Hoàng Trọng Nghĩa (24 tuổi), cùng ngụ xã Suối Cao (H. Xuân Lộc) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm (pháo lậu).

Từ trái qua phải: Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Công Hải và Nguyễn Xuân Cảnh
Từ trái qua phải: Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Công Hải và Nguyễn Xuân Cảnh

(ĐN)- Ngày 10-1, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Trần Công Hải (19 tuổi), ngụ xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất) và Nguyễn Xuân Cảnh (30 tuổi), Hoàng Trọng Nghĩa (24 tuổi), cùng ngụ xã Suối Cao (H. Xuân Lộc) để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm (pháo lậu).

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, khuya ngày 9-1, lực lượng phối hợp Đội CSĐT về Kinh tế và ma túy và Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Hải đang tàng trữ 8 hộp pháo với trọng lượng 11,82 kg tại ấp Lê Lợi, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Làm việc với công an, Hải khai nhận mua của một người chưa rõ lai lịch với giá 1 triệu đồng/1 hộp pháo rồi đem về bán 1,3 triệu đồng/hộp. Ngoài ra, Hải còn khai nhận, trước đó khoảng 1 tuần, thông qua mạng xã hội, Hải cũng đã mua của Cảnh 3 hộp pháo tương tự đem về bán được 4,2 triệu đồng.

Từ lời khai của Hải, Công an H.Thống Nhất đã phối hợp với Công an H.Xuân Lộc tiến hành khám xét nhà đối tượng Cảnh và Nghĩa ở ấp Chà Rang, xã Suối Cao, (H.Xuân Lộc). Tại đây, cơ quan công an thu được 3 hộp pháo với trọng lượng 5,3 kg và 2 cây súng hơi tự chế.

Hiện vụ việc cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

                  Huyền Anh

 

Tin xem nhiều