Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 47 tỷ đồng khuyến học từ phong trào nuôi heo đất

05:01, 22/01/2021

(ĐN) - Sáng 22-1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (Nhiệm kỳ IV, 2016-2021), tổng kết hoạt động năm 2020.

 

(ĐN) - Sáng 22-1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (Nhiệm kỳ IV, 2016-2021), tổng kết hoạt động năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Hội khuyến học tỉnh
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Hội khuyến học tỉnh

Theo Hội Khuyến học tỉnh, Hiện toàn tỉnh có 12 HKH cấp huyện, 193 HKH cơ sở với hơn 530 ngàn hội viên (đạt tỉ lệ 18% so với dân số). Bằng nhiều hình thức vận động phong phú, sinh động, các cấp Hội đã tích cực trong hoạt động xây dựng Quỹ Khuyến học. Theo đó, tổng Quỹ khuyến học năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 204 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng so với năm 2019.

Phong trào nuôi heo đất khuyến học tiếp tục đạt kết quả khả quan, đặc biệt là hình thức nuôi heo đất tại hộ gia đình. Năm 2020 toàn tỉnh đã nuôi được 74.830 con heo đất, tiết kiệm được hơn 47,5 tỷ đồng, tăng gần 12 tỷ  (34%) so với năm 2019.

Tổng chi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2020 đạt gần 178 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng (7,2%) so với năm ngoái.

Trong năm 2021, bên cạnh duy trì tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng Quỹ khuyến học, các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, các cấp hội sẽ chung tay thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong công nhân.

H.Yến

Tin xem nhiều