Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tạo sự lan tỏa thông qua các chương trình việc làm cụ thể

02:01, 08/01/2021

(ĐN) – Sáng 8-1, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021, Hội Luật gia tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện nghiêm nội dung Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 20 -1-2020 của Ban Bí thư; xây dựng, cũng cố, kiện toàn Hội Luật gia cấp huyện, chi hội cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, HDND các cấp.

(ĐN) – Sáng 8-1, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021, Hội Luật gia tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện nghiêm nội dung Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 20 -1-2020 của Ban Bí thư; xây dựng, cũng cố, kiện toàn Hội Luật gia cấp huyện, chi hội cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, HDND các cấp.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu trao giấy khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác năm 2020
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu trao giấy khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác năm 2020

Đặc biệt, Hội sẽ tiếp tục tạo sự lan tỏa thông qua những việc làm, chương trình cụ thể của Hội trong công tác phổ biến, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tiếp công dân.

Ông Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho hay, trong năm 2020, Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật mới như: hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại,lao động, hôn nhân gia đình…. được 30 cuộc với hơn 15 ngàn người tham dự; tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho gần 1,5 ngàn trường hợp.

Để tạo sự lan tỏa thông qua những việc làm của Hội, hội viên, trong năm 2021, các cấp Hội cần tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

                                 Diễm Quỳnh

 

Tin xem nhiều