Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai không còn ca nhiễm Covid-19

10:01, 15/01/2021

(ĐN)- Ngày 15-1, BS Lương Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, cả 3 bệnh nhân nhập cảnh từ Pháp nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, tính đến nay, cả 7 trường hợp nhiễm Covid-19 của Đồng Nai đã được điều trị khỏi và xuất viện về địa phương.

(ĐN)- Ngày 15-1, BS Lương Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Nai cho biết, cả 3 bệnh nhân nhập cảnh từ Pháp nhiễm Covid-19 được điều trị tại bệnh viện đã được điều trị khỏi và xuất viện. Như vậy, tính đến nay, cả 7 trường hợp nhiễm Covid-19 của Đồng Nai đã được điều trị khỏi và xuất viện về địa phương.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Theo đó, bà N.T.T, sinh năm 1956, quê TP.Đà Nẵng; ông B.Q.K., sinh năm 1966, quê tỉnh Hà Nam và ông N.V.Đ., sinh năm 1955, quê tỉnh Bắc Ninh nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam ngày 30-11-2020 được tiếp nhận, cách ly ngay tại cơ sở cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành).

Ngày 1-12-2020, cả 3 trường hợp này được công bố dương tính với SARS-CoV-2 được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, điều trị. Sau khi có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, cả 3 trường hợp trên tiếp tục được cách ly, theo dõi đến hết 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế và được xuất viện khi đã đủ các điều kiện cần thiết về phòng, chống dịch bệnh.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị các Trung tâm y tế tiếp tục điều tra, tìm kiếm các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, các trường hợp đi từ Campuchia về bằng đường tiểu ngạch trên địa bàn, đặc biệt tăng cường rà soát, điều tra các trường hợp từ vùng dịch trở về để đưa vào cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều