Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

02:01, 07/01/2021

(ĐN)- Ngày 7-1 đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2020...

(ĐN)- Ngày 7-1, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia).

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến)

Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo Ban chỉ đạo 138/CP, trong năm 2020, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương đã điều tra, khám phá hơn 35,8 ngàn vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện hơn 20,5 ngàn vụ phạm tội về kinh tế; phát hiện và xử lý hơn 24,5 ngàn vụ, bắt hơn 36,4 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy…

Ở Đồng Nai, theo Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, giảm 153 vụ (khoảng 10% về số vụ) so với năm 2019; cơ quan chức năng phát hiện 386 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện, triệt phá 959 vụ và bắt hơn 2,5 ngàn đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy…

đ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai. (Ảnh: Hải Quân)

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2020, các cơ quan chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 185,4 ngàn vụ việc vi phạm, giảm hơn 16% so với năm 2019, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 24,8 ngàn tỷ đồng, khởi tố trên 2,5 ngàn vụ với hơn 3,5 ngàn đối tượng. Tại Đồng Nai, theo Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, trong năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 3,7 ngàn vụ vi phạm (giảm trên 30% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách hơn 573 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành chức năng, địa phương.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng lưu ý các ngành chức năng, địa phương cần tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý tốt địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường…

Hải Quân

Tin xem nhiều