Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ Tết

06:01, 08/01/2021

 (ĐN)- Ngày 8-1, Sở LĐ-TBXH đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có: Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn.

 (ĐN)- Ngày 8-1, Sở LĐ-TBXH đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có: Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở LĐ-TBXH
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở LĐ-TBXH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh: năm 2021 là năm đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2021-2025). Vì vậy, Sở LĐ-TBXH cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nắm rõ thực trạng cung - cầu thị trường lao động, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp và của người lao động nhằm ổn định quan hệ lao động. Phấn đấu đến cuối năm, tiếp tục giữ vững tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 2,4%. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nông dân có đất bị thu hồi trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tiếp tục thực hiện giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có công. Phấn đấu đến cuối năm 2021, giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TBXH. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo nhằm hoàn thành mục tiêu giảm 10% hộ nghèo A tổng số hộ nghèo A toàn tỉnh. Quan tâm, theo dõi, giải quyết các chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em được học hành, vui chơi theo quy định. Đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ người nghiện ma túy và người tái nghiện ma túy…

Đặc biệt, trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo yêu cầu Sở LĐ-TBXH cần chủ động phối hợp cùng các ngành, địa phương đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ hỗ trợ Tết cho các đối tượng theo quy định. 

Theo Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền, năm 2020, ngành LĐ-TBXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, có 2,6 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền 109 tỷ đồng. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 82 ngàn lượt người. Đối với giáo dục nghề nghiệp, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề đạt hơn 78 ngàn người. Đồng thời, trong năm có hơn 68 ngàn người tốt nghiệp các khóa đào tạo, điều này góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh lên 65,02%. Tỉnh đã trao tặng trên 70 ngàn phần quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp lễ, Tết cho người có công, gia đình chính sách. Có hơn 490 ngàn trẻ em, học sinh được tiếp cận các lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho hơn 80 ngàn người thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có gần 136 ngàn người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động, hộ kinh doanh cá thể được chi trả tiền hỗ trợ theo quy định…

Văn Truyên

Tin xem nhiều