Báo Đồng Nai điện tử
En

Đa dạng các hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động

04:01, 31/01/2021

(ĐN)- Sáng 31-1, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã tổ chức họp mặt 200 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

(ĐN)- Ngày 31-1, đoàn công tác do Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 200 phần quà (500 ngàn đồng/phần, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh) cho người khó khăn tại H.Vĩnh Cửu.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ tặng quà cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ tặng quà cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu (Ảnh: Nguyệt Hà)

Theo đó, đoàn đã thăm, tặng 100 phần quà cho người dân trên địa bàn TT.Vĩnh An và 100 phần quà cho đồng bào khó khăn, hộ dân tộc thiểu số tại xã Phú Lý. Tại buổi trao tặng quà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ mong muốn các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc đón mùa Xuân mới an vui, tiết kiệm và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Lý và đô thị văn minh tại TT.Vĩnh An.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Phú Lý cho biết, Tết Tân Sửu 2021, Phú Lý tổ chức vận động trao tặng 430 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho người khó khăn, hộ dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, trong những ngày 30-1 đến 31-1, phối hợp với Ban CHQS H.Vĩnh Cửu tổ chức Tết quân dân, trao tặng quà cho người khó khăn; nhiều hoạt động văn hóa thể thao; xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa quân dân (80 triệu đồng/căn); thực hiện các gian hàng bình ổn giá; tổ chức hội thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả… với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Phú Lý tham quan Tết quân dân 2021
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Phú Lý tham quan Tết quân dân 2021 (Ảnh: Nguyệt Hà)

Theo Thượng tá Đỗ Văn Bể, Chính trị viên Ban CHQS huyện, Tết quân dân là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, mừng Đảng 91 tuổi (3-2-1930 - 3-2-2021), mừng Xuân Tân Sửu 2021. Qua đó, tiếp tục củng cố mối đoàn kết quân dân gắn bó, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và giúp nhân dân tiếp tục tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Dịp này, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ đến tặng quà chúc Tết cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu và gia đình ông Nguyễn Công Danh, người uy tín trong đồng bào dân tộc Chơ Ro, ngụ xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu.

* Sáng cùng ngày, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã tổ chức họp mặt 200 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, ngoài chúc tết, giao lưu văn nghệ, Công đoàn Khu công nghiệp đã tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 800 ngàn đồng/ phần.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng tặng quà cho công nhân tại buổi họp mặt gia đình công nhân do Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng tặng quà cho công nhân tại buổi họp mặt gia đình công nhân do Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức (ảnh: Lan Mai)

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Thị Tuyết cho biết, nhằm chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Khu công nghiệp đã chủ động xây dựng kết hoạch chăm lo tết với nhiều hoạt động thiết thực. Riêng tết Tân Sửu năm 2021, Công đoàn Khu công nghiệp tặng 2 ngàn phần quà và tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón tết. Mong rằng những phần quà nhỏ từ tổ chức Công đoàn, sẽ động viên thêm tinh tinh thần đoàn viên, NLĐ trong dịp tết, đặc biệt lao động nhiều năm không có điều kiện về quê đón tết.

Trước đó, Công đoàn Khu công nghiệp đã tổ chức trao 300 vé xe cho đoàn viên về các tỉnh, thành phố đón tết sum vầy cùng gia đình.

Đại diện Công đoàn Tổng công ty Cao Su Đồng Nai tặng quà tết cho công nhân
Đại diện Công đoàn Tổng công ty Cao Su Đồng Nai tặng quà tết cho công nhân (ảnh: Lan Mai)

* Tối 30-1, Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã tổ chức chương trình Tết sum vầy kết nối yêu thương trong đoàn viên, NLĐ. Tại chương trình, Công đoàn Tổng công ty đã trao 300 phần quà, mỗi phần qùa trị giá 1 triệu đồng/ người (Bao gồm tiền mặt và quà) và 75 vé xe tết cho NLĐ. Ngoài ra, đoàn viên, NLĐ còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với 64 phần thưởng có giá trị như tivi, điện thoại, nồi cơm điện. Tổng số tiền tổ chức trên 500 triệu đồng.

Cũng trong tối 30-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Trảng Bom tổ chức chương trình Tết sum vầy tại sân thể thao Công ty TNHH Pousung Việt Nam. Tại đây, LĐLĐ huyện đã trao 1 ngàn phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/ phần. Ngoài ra, có bốc thăm trúng thưởng và giao lưu văn nghệ.

Tại LĐLĐ H.Nhơn Trạch cũng đang tổ chức chuổi các hoạt động họp mặt, tặng quà cho công nhân tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ và các địa điểm tập trung đông lao động. Theo đó, tết Tân Sửu năm nay, LĐLĐ huyện tặng 1.600 phần quà và trao 461 vé xe.

Tại Long Khánh, LĐLĐ vừa phối hợp với UBMT tổ quốc thành phố đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động khu tập thể Hợp tác xã môi trường Trúc Anh. Trong đó, đoàn đã tặng 29 phần quà, mỗi suất từ 500 đến 1 triệu đồng/ người. Trước đó, LĐLĐ TP.Long Khánh đã trao 130 suất quà tết, mỗi suất 500 ngàn đồng (do Ngân hàng Vietconbank tài trợ) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công nhân Công ty TNHH Pouchen bôc thăm trúng thưởng tivi trong chương trình Tết sum vầy
Công nhân Công ty TNHH Pouchen bôc thăm trúng thưởng tivi trong chương trình Tết sum vầy (ảnh: Lan Mai)

Tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa), Công đoàn cơ sở vừa phối hợp với công ty tổ chức chương trình Vui xuân đón tết trong  công nhân lao động. Tại đây, Công đoàn đã trao 500 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công nhân còn được tham gia giao lưu văn nghệ, bốc tham trúng thưởng với 400 phần như: xe máy, tivi, máy giặt và xe đạp…

Tại Công ty TNHH dệt may Eclat (H.Nhơn Trạch) cũng vừa tổ chức buổi lễ tất niên cuối năm trong công nhân. Tại đây, LĐLĐ H.Nhơn Trạch và Công đoàn cơ sở trao 40 vé xe, trao 520 phần quà cho lao động khó khăn. Ngoài ra, công nhân còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị.

Nguyệt Hà - Lan Mai

Tin xem nhiều