Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố kết quả khai quật di chỉ khảo cổ học Long Hưng và Tân Lại

05:01, 07/01/2021

(ĐN)- Chiều 7-1, Sở VH-TTDL tổ chức buổi họp báo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích khảo cổ học tại 2 địa điểm: Long Hưng (xã Long Hưng) và Tân Lại (P.Bửu Long) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

 

(ĐN)- Chiều 7-1, Sở VH-TTDL tổ chức buổi họp báo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích khảo cổ học tại 2 địa điểm: Long Hưng (xã Long Hưng) và Tân Lại (P.Bửu Long) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

TS.Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL trao giấy khen cho các cá nhân và đơn vị thực hiện tốt công tác khai quật di chỉ khảo cổ học
TS.Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL trao giấy khen cho các cá nhân và đơn vị thực hiện tốt công tác khai quật di chỉ khảo cổ học

Theo đó, tháng 12-2020, Sở VH-TTDL giao cho Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện khảo cổ học tiến hành khai quật khảo cổ tại địa điểm Long Hưng (xã Long Hưng) và địa điểm Tân Lại (TP.Bửu Long). Kết quả khai quật (tại 2 hố khai quật) ở địa điểm Long Hưng được các nhà khoa học bước đầu nhận định có hai thời kỳ lịch sử của vùng đất Long Hưng xưa gồm thời tiền sử (có niên đại 3000 năm cách ngày nay) và thời lịch sử (từ văn hóa Óc Eo đến văn hóa Đại Việt - thời Nguyễn cuối thế kỷ VII đến thế kỷ XX). Di vật khai quật ngoài những dấu vết kiến trúc còn có vật liệu xây dựng (đá, gạch, ngói) và đồ dùng sinh hoạt (gốm sứ, sành và gốm thô).

Các đại biểu thảo luật, đặt câu hỏi về khảo cổ học tại tại địa điểm Long Hưng
Các hiện vật khảo cổ khai quật được tại địa điểm Long Hưng và địa điểm Tân Lại trên địa bàn TP.Biên Hòa

Tại địa điểm Tân Lại thu được 8 hiện vật (4 viên gạch, 2 rìu đá, 1 công cụ mũi nhọn và 1 mảnh công cụ). Các hiện vật góp phần chứng minh các giai đoạn văn hóa của người cổ Tân Lại trong giai đoạn tiền sử (khoảng 2.500 - 3.000 năm) và giai đoạn lịch sử (Văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo, khoảng thế kỷ XII-XIII và thời Nguyễn, thế kỷ XIX).

Các hiện vật khảo cổ khai quật được tại địa điểm Long Hưng và địa điểm Tân Lại trên địa bàn TP.Biên Hòa
Các đại biểu thảo luận, đặt câu hỏi về khảo cổ học tại địa điểm Long Hưng

TS.Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL cho biết, sau khai quật các hiện vật thu được sẽ được thực hiện các thủ tục nhập kho, tiếp tục nghiên cứu và sẽ đưa vào trưng bày, giới thiệu đến công chúng trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Dịp này, Sở VH-TTDL đã tặng giấy khen cho các cá nhân và đơn vị thực hiện tốt công tác khai quật di chỉ khảo cổ học Long Hưng và địa điểm Tân Lại trên địa bàn TP.Biên Hòa.

My Ny

Tin xem nhiều