Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho người lao động

07:01, 20/01/2021

(ĐN) - Ngày 20-1, Công đoàn ngành Y tế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

(ĐN) - Ngày 20-1, Công đoàn ngành Y tế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các y, bác sĩ, nhân viên y tế toàn ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của nhiều người dân trên thế giới nói chung và Đồng Nai nói riêng, song các y, bác sĩ, nhân viên y tế trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều y, bác sĩ sẵn sàng xông pha lên tuyến đầu để chống dịch, không quản khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Như Ý đề nghị Công đoàn ngành Y tế quan tâm hơn nữa đến các chế độ chính sách cho người lao động ngành Y tế. Hoạt động Công đoàn cũng cần đi vào thực chất hơn nữa; tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Được biết, trong năm 2020, nhiều đơn vị y tế trong tỉnh đã hỗ trợ tiền ăn trưa, ca trực cho mỗi lao động từ 20 ngàn - 30 ngàn đồng/bữa ăn hoặc hỗ trợ từ 300 ngàn – 600 ngàn đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, đo kiểm môi trường làm việc, trồng cây xanh tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo sức khỏe cho người lao động được nhiều đơn vị triển khai.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế cũng đã tổ chức tuyên dương 248 học sinh là con của đoàn viên, người lao động đạt thành tích học giỏi, sống tốt; phát động đoàn viên ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19, ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều