Báo Đồng Nai điện tử
En

5 bài học kinh nghiệm giúp đất nước phát triển vững vàng

09:01, 26/01/2021

Cũng trong Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay 26-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu 5 bài học kinh nghiệm quan trọng giúp đất nước phát triển vững vàng...

[links()]Cũng trong Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay 26-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu 5 bài học kinh nghiệm quan trọng giúp đất nước phát triển vững vàng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trước hết là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo phương châm cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Thứ hai, trong mọi công việc của Đảng luôn phải quán triệt tư tưởng dân là gốc, kiên quyết thực hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân là người thụ hưởng. Mọi chủ trương chính sách đều phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.

Thứ ba, trong công tác điều hành phải có nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy vai trò của người đứng đầu, coi trọng tổng kết thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế.

Thứ tư, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế, đảm bảo hài hoà giữa kiên định và đổi mới, giữa phát triển kinh tế và đời sống xã hội, tuân theo các quy định thị trường, giữa độc lập tự chủ với mở rộng quan hệ quốc tế…

Thứ năm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh để phát triển, chủ động hội nhập trên cơ sở đảm bảo độc lập tự chủ, khai thác sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Đoàn đại biểu Đồng Nai dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Công Nghĩa)
Đoàn đại biểu Đồng Nai dự phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: Công Nghĩa)

5 bài học kinh nghiệm này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là kinh nghiệm quan trọng giúp đất nước kiên định vững vàng và tự tin vượt qua thách thức mới khi bước vào nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Đại hội tập trung thảo luận nội dung này.

* Đất nước chưa bao giờ có được tiềm lực, cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay

Về việc tổng kết nhiệm kỳ khoá XII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu bối cảnh 5 năm qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nặng nề, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế đất nước đạt được tốc độ phát triển khá cao: 5,9%. Những vấn đề yếu kém, tồn tại dần được khắc phục. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Các vấn đề chính trị xã hội, y tế giáo dục, khoa học công nghệ bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam đều được chú trọng.

 Tổng Bí thư nêu bật công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng được thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, điều tra, xét xử nghiêm minh đảm bảo tính răn đe, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá từng bước được kiềm chế.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định đã có những bước tiến vượt bậc; vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm gần 4% thì kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng được 2,9%, là 1 trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nói về ý nghĩa của việc khống chế thành công đại dịch Covid-19, được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo đời sống và an toàn cho người dân. Những kết quả đó không chỉ tạo dấu ấn nổi bật mà còn khẳng định niềm tin, tạo khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào chiến lược phát triển mới.

Tổng Bí thư khẳng định, để có được kết quả đó, nguyên nhân quan trọng nhất là sự quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, sự quản lý điều hành nhạy bén của Chính phủ và các cấp chính quyền, sự đổi mới linh hoạt của Quốc hội, sự lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đồng Nai trao đổi bên lề Đại hội (Ảnh: Công Nghĩa)

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, Tổng Bí thư khẳng định con đường đi lên XHCN ngày càng được hiện thực hoá. “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế như hiện nay” - Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh và đề nghị Đại hội đưa ra thảo luận về nội dung này để có thể thành kết luận của Đại hội.

* Đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự báo, tình hình thế giới và khu vực sắp tới còn những diễn biến, thay đổi phức tạp, bất ngờ. Toàn cầu hoá tiếp tục phát triển nhưng cũng bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn biến gay gắt… Điều đó mang đến cả thời cơ và thách thức với các nước, mỗi nước đều phải điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới.

Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tranh chấp trên Biển Đông còn phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định bền vững đến hoà bình, an ninh chung. Tại Việt Nam, đất nước đang đứng trước nhiều hạn chế, thách thức. Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Dù 4 năm đầu nhiệm kỳ tăng trưởng cao nhưng do tác động của đại dịch, năm cuối nhiệm kỳ tăng trưởng đã chậm hẳn lại. Sức chống chịu của nền kinh tế như vậy, theo Tổng Bí thư là chưa cao. Các thế lực chống phá ngày càng quyết liệt, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày càng nặng nề, thách thức. Chất lượng xây dựng thể chế, luật pháp còn yếu. Sức chiến đấu của nhiều cán bộ, đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa thực hiêụ quả… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục, tuyệt đối không được chủ quan.

Nêu những quan điểm chỉ đạo cơ bản, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập trước hết tư tưởng chỉ đạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng XHCN, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, kiên định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước là đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, triển khai đồng bộ các kế hoạch, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng… Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước hiệu lực, hiệu quả, xây dựng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chiến lược đủ tín nhiệm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu phát triển tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển.

* 6 điểm trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc quan trọng, là tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo, thực hiện chiến lược phát triển đất nước đến 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, Tổng Bí thư nêu 6 điểm trọng tâm cần phải thực hiện.

Thứ nhất là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp hài hoà, chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hết sức chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng. Đổi mới hoàn thiện bộ máy chính trị đi đôi với nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ và có cơ chế phù hợp bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động. Khắc phục bằng được sự chậm trễ, yếu kém trong công tác điều hành, thực thi công vụ. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia hiện đại, có mũi nhọn. Phát triển nền nông nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo hướng giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý an toàn nợ công, cơ cấu lại đầu tư công...

Thứ ba, khơi dậy tinh thần và quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hoá và con người Việt Nam. Xây dựng cơ chế để phát huy tinh thần cống hiến của người dân, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu cho phát triển. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá của dân tộc vừa phát triển những giá trị tốt đẹp của dân tộc để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của đất nước. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo đa chiều, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng phát triển của dân số.

Thứ tư, giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế, bảo vệ sự độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ vùng trời, vùng biển của đất nước. Đến 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, xây dựng một số quân chủng, binh chủng mạnh, đến 2030 xây dựng quân đội hiện đại, công an tinh nhuệ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng tự vệ động viên rộng khắp, có sức chiến đấu cao.

Thứ năm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giải quyết mối quan hệ lợi ích của các giai tầng trong xã hội, bảo đảm chính sách dân tộc, tôn giáo, nghiêm trị mọi âm mưu chia sẽ mối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống nhà nước. Đảm bảo minh bạch công khai thông tin, quyền được tiếp cận thông tin của toàn bộ các tầng lớp nhân dân. Thực hiện các định chế dân chủ, chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức.

Thứ sáu, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, triển khai biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nội dung thời sự, cần thường xuyên cập nhật, điều hành linh hoạt. Đảm bảo an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực.

Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chú trọng kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến về chất với việc thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XI, XII đã đề ra và được Đại hội lần này đi sâu cụ thể hoá cho phù hợp.

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều