Báo Đồng Nai điện tử
En

36 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

07:01, 19/01/2021

(ĐN)- Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 25 đến 27-12-2020 với 12 môn thi, đoàn học sinh tỉnh Đồng Nai có 36 thí sinh đoạt giải,...

(ĐN)- Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 25 đến 27-12-2020 với 12 môn thi, đoàn học sinh tỉnh Đồng Nai có 36 thí sinh đoạt giải, trong đó có 6 giải Nhì, 13 giải Ba và 17 giải khuyến khích. Cả 36 học sinh này đều đến từ Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa).

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong giờ học Tin học. Ảnh: C.Nghĩa
Cả 36 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia lần này đều đến từ Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa). Trong ảnh: Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trong giờ học Tin học (Ảnh TL: C.Nghĩa)

Trong số 6 giải Nhì mà đoàn học sinh tỉnh Đồng Nai đoạt được, có 1 giải Nhì môn Toán, 3 giải Nhì môn Tin học, 1 giải Nhì môn Địa lý và 1 giải nhì của môn Lịch sử. Còn trong số 13 giải Ba, có 2 giải Ba của môn Toán, 1 giải Ba của môn Hóa, 3 giải Ba môn Tin học, 3 giải Ba của môn Ngữ văn, 1 giải Ba của môn Địa lý và 3 giải Ba của môn Tiếng Anh. 

Được biết, tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 có tới 4.562 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố; 5 trường THPT chuyên của các đại học và trường THPT vùng cao Việt Bắc. Trong số này, có 2.278 thí sinh đoạt giải (chiếm gần 50% tổng số thí sinh tham dự kỳ thi), trong đó có  93 học sinh đoạt giải Nhất, 544 giải Nhì, 718 giải Ba và 923 giải khuyến khích.

Ngoài những địa phương có truyền thống đoạt giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hằng năm như: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM..., thì năm nay giải thưởng đã trải khá đều trên cả nước, trong đó có 26 đơn vị có học sinh đoạt giải Nhất, 53 đơn vị có học sinh đoạt giải Nhì và 64 đơn vị có học sinh đoạt giải Ba.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều