Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học An ninh Nhân dân tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân

03:12, 19/12/2020

(ĐN)- Sáng 19-12, Trường đại học An ninh Nhân dân đã tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020).

Thiếu tướng, PGS-TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học An ninh Nhân dân đọc diễn văn
Thiếu tướng, PGS-TS. Phan Xuân Tuy

(ĐN)- Sáng 19-12, Trường đại học An ninh Nhân dân đã tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020).

Đến dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; các đồng chí: PGS-TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; TS. Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện kiểm sát Cấp cao tại TP.HCM; Thiếu tướng-GS-TS. Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng công an nhân dân đóng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; giáo viên, học sinh các trường đóng trên địa bàn Quận Thủ Đức…

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS-TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân do Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện.

Đội hình Cảnh sát giao thông tham gia diễu hành trong Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Trường đại học An ninh Nhân dân
Đội hình Cảnh sát giao thông tham gia diễu hành trong Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Trường đại học An ninh Nhân dân

76 năm qua, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ðiều đó đã trở thành một truyền thống vẻ vang, bài học kinh nghiệm quý báu giữa hai lực lượng, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là lần đầu tiên Ngày hội quốc phòng toàn dân được tổ chức tại Trường đại học An ninh Nhân dân. Việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc trong chăm lo, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, xây dựng, vun đắp, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng chiến đấu giữa Trường Đại học An ninh nhân dân với các trường Công an nhân dân và các trường Quân đội nhân dân; giữa Trường Đại học An ninh nhân dân với các đơn vị Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn, với cấp ủy, chính quyền địa phương… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Học viên quân đội tham gia diễu hành trong Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Trường đại học An ninh Nhân dân
Học viên quân đội tham gia diễu hành trong Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Trường đại học An ninh Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, PGS-TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao những kết quả mà Trường đại học An ninh nhân dân đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thời gian qua. Đồng chí tin tưởng những thành công của Ngày hội Quốc phòng toàn dân được tổ chức tại nhà trường sẽ có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ của Ngày hội Quốc phòng toàn dân có các hoạt động như: Diễu binh, biểu dương lực lượng; biểu diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu; khen thưởng của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Dân vận khéo”; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao Chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều