Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai thực hiện 30 chương trình, dự án, phi chính phủ

05:12, 31/12/2020

(ĐN)- Ngày 31-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

(ĐN)- Ngày 31-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Ngọc Loan, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí, năm 2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, gồm: công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài; xây dựng Liên hiệp và các tổ chức thành viên.

Cụ thể, Liên hiệp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công chương trình Họp mặt Kiều bào Đồng Nai - Xuân quê hương 2020. Tổ chức thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh, ra mắt Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hội nghị giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 244 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, nói chuyện chuyên đề “Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào”, họp mặt kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng 10 Nga… 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh triển khai 30 chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án với tổng kinh phí cam kết đầu tư khoản 103 tỷ đồng.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân tỉnh với nhân dân các nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã trao tặng 6 ngàn khẩu trang kháng giọt bắn cho Tổng lãnh sự quán các nước, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời, ủng hộ 15,3 tấn gạo, 1 máy ATM gạo, trao 3 ngàn suất quà cho công nhân làm việc trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và người dân có hoàn cảnh cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ gắn với 25 chỉ tiêu, gồm: tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài. Xây dựng Liên hiệp hữu nghị và các hội hữu nghị vững mạnh. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước… 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành, gồm: bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Mai Văn Nhơn, Trưởng ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – ASEAN; ông Trần Phạm Quốc Dũng, cán bộ chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều