Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021

04:12, 26/12/2020

(ĐN)- Sáng 26-12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) 2020 và triển khai nhiệm vụ QSQP năm 2021. Các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

 

(ĐN) - Sáng 26-12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ QSQP năm 2021. Các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, năm 2020 mặc dù ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tham mưu có hiệu quả cho Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ QSQP địa phương: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ tác chiến the quy định; thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm mặt QSQP địa phương.

Toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân 3 cấp có chất lượng; tỷ lệ thanh niên là đảng viên nhập ngũ về các đơn vị vượt so chỉ tiêu Quân khu giao. Công tác xây dựng lực lượng (thường trực, dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) đều đạt yêu cầu đề ra; DQTV chiếm 1,42% tổng dân số; tỷ lệ đảng viên trong DQTV chiếm trên 27%.

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Quân khu 7 cho 4 tập thể thuộc LLVT tỉnh
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Quân khu 7 cho 4 tập thể thuộc LLVT tỉnh

Công tác Đảng, công tác chính trị được quan tâm làm tốt; các hoạt động giáo dục truyền thống, tăng cường kỷ luật, quán triệt pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ được thực hiện có hiệu quả. Qua đó, cán bộ chiến sĩ ở từng vị trí công tác, từng đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Việc đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, sẵn sàng chiến đấu được duy trì tốt. Đặc biệt, tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid 19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào quân đội và góp phần hạn chế lây lan ra cộng đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương của tỉnh năm 2020. Đồng chí đề nghị, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nên Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; tham mưu có hiệu quả công tác QSQP địa phương, trước mắt là thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp có chất lượng, bảo đảm số lượng và các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ học vấn theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Đồng thời, quan tâm cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (1946-2021).

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều