Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Phước Lư

03:12, 30/12/2020

(ĐN) - Sáng 30-12, UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Phước Lư, P.Quyết Thắng.

 

(ĐN) - Sáng 30-12, UBND TP.Biên Hòa đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Phước Lư, P.Quyết Thắng.

Ban quý tế đình Phước Lư, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh
Ban quý tế đình Phước Lư, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

Đình Phước Lư tồn tại và phát triển trên 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng Phước Lư, trấn Biên Hòa xưa (nay là P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa). Từ khi xây dựng đến nay, đình giữ vai trò là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân. Họ xem đình là ngôi nhà chung cùng suy tôn vị thần Thành Hoàng làng. Ngôi đình và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tồn tại và đồng hành đã làm an bình, phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Với những giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 10-11-2020 về việc xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Phước Lư, nâng tổng số di tích của TP.Biên Hòa lên 25 di tích và của tỉnh lên 59 di tích được xếp hạng. Đây là niềm vui không chỉ của riêng Ban quý tế đình Phước Lư, Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP.Biên Hòa mà còn là niềm tự hào của Đồng Nai.

Ban quý tế các đình trên địa bàn TP.Biên Hòa dâng hương tại di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Phước Lư, P.Quyết Thắng
Ban quý tế các đình trên địa bàn TP.Biên Hòa dâng hương tại di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Phước Lư, P.Quyết Thắng

Phát biểu tại lễ trao bằng công nhận di tích, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Duy Tân đề nghị UBND P.Quyết Thắng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và quán triệt thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản của Nhà nước về công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; xây dựng các chương trình, nhiệm vụ cụ thể thực hiện xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích nói riêng, các hoạt động thông tin văn hóa nói chung. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

My Ny

Tin xem nhiều