Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân khu 7 kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại H.Xuân Lộc

12:12, 29/12/2020

(ĐN) – Ngày 29-12, đoàn kiểm tra của Quân khu 7 do đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tại H.Xuân Lộc.

(ĐN) – Ngày 29-12, đoàn kiểm tra của Quân khu 7 do đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tại H.Xuân Lộc. Cùng dự buổi kiểm tra có thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và H.Xuân Lộc. 

Thành viên đoàn kiểm tra hồ sơ chuẩn bị tuyển quân hai địa phương Xuân Tâm và Xuân Hưng
Các thành viên trong đoàn kiểm tra hồ sơ chuẩn bị tuyển quân tại hai xã: Xuân Tâm và Xuân Hưng

Theo Hội đồng NVQS huyện Xuân Lộc, qua xét duyệt hai cấp, toàn huyện có trên 3,3 ngàn công dân đủ điều kiện để kiểm tra sơ tuyển sức khỏe. Trong đó, có hơn 1,8 ngàn thanh niên được điều động khám. Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng NVQS chỉ đạo 15 xã, thị trấn phát lệnh điều động 1.080 thanh niên tham gia khám sức khỏe NVQS và 80 thanh niên khám sức khỏe nghĩa vụ công an nhân dân. Kết quả, 100% thanh niên được gọi khám đều tham gia khám, trong đó có 432 đạt sức khỏe (có 10 đảng viên, chính thức 3)…

Hội đồng NVQS huyện luôn quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến Luật NVQS; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành thực hiện Luật NVQS. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội: năm 2020, bình quân mỗi thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ được tặng quà khoảng 5 triệu đồng. Sau tháng đầu, cấp ủy, chính quyền các đoàn thể đến thăm tân binh tặng quà bình quân 500 ngàn đồng/thanh niên…

Hội đồng NVQS huyện quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 nên 100% thanh niên trúng tuyển đều đảm bảo sức khỏe tốt, không bị ảnh hưởng từ đại dịch năm 2020. Năm 2021, 100% thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Chất lượng về mọi mặt: chính trị (đạt chỉ tiêu 1% đảng viên chính thức theo quy định), sức khỏe, văn hóa đều tăng cao hơn so năm 2020.

Tại buổi kiểm tra, đại diện hội đồng NVQS tỉnh, huyện đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các ý kiến đều được các thành viên đoàn kiểm tra giải thích rõ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, một trong những chỉ tiêu pháp lệnh ngay từ đầu năm 2021- năm đầu tiên thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận buổi kiểm tra, đại tá Nguyễn Công Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham mưu cơ quan quân sự huyện trong thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Xuân Lộc là một trong những điểm sáng nhiều năm làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh. Vì vậy, qua kiểm tra, Hội đồng NVQS huyện tiếp thu đầy đủ những góp ý của các thành viên đoàn, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền, các thành viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, góp phần hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh của tỉnh và Quân khu trong năm 2021- năm đầu thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong buổi kiểm tra, đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ tại hai xã Xuân Tâm và Xuân Hưng.

Nguyệt Hà

 

 

Tin xem nhiều