Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

03:12, 08/12/2020

(ĐN) - Sáng 8-12, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2020.

 

(ĐN) - Sáng 8-12, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2020.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước, trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất, trong năm 2020, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, Thống Nhất đã thực hiện đạt và vượt 42/47 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên 287 tỷ đồng, đạt hơn 130% so với dự toán; chương trình xây dựng nông mới được tập trung thực hiện.

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại giữ vững tiêu chí nông thôn mới. Riêng 3 xã: Gia Tân 2, Hưng Lộc và Quang Trung đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định khu dân cư kiểu mẫu. Các lĩnh vực khác, như: văn hóa, y tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp 191 đảng viên mới, đạt 103,2% kế hoạch tỉnh giao; cán bộ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với quy chế nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và giải quyết công việc cho nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng ở một số địa phương chưa chặt chẽ; số vụ phạm pháp hình sự và tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật tăng…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Văn Phước đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ H.Thống Nhất đạt được. Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế trên địa bàn huyện vẫn giữ được tốc độ phát triển tương đối ổn định, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để góp phần kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề người dân bức xúc, dư luận quan tâm.

Đồng chí Đào Văn Phước cũng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội; củng cố nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; thực hiện tốt công tác tuyển quân ở cả hai cấp; triển khai các giải pháp để phòng ngừa, kéo giảm các tệ nạn xã hội….

Phương Hằng

Tin xem nhiều