Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở

03:12, 18/12/2020

(ĐN) - Ngày 18-12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

(ĐN) - Ngày 18-12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Công an tỉnh
Toàn cảnh hội nghị tổng kết Công an tỉnh

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn ngay từ đầu các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Lực lượng công an cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã tập trung các giải pháp kéo giảm các loại tội phạm; qua đó đã làm thay đổi tình hình an ninh trật tự theo hướng khả quan. Các đối tượng hình sự cộm cán, hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cướp đất không còn lộng hành như trước; tội phạm trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản đã giảm.

Cụ thể, phạm pháp hình sự trong năm đã kéo giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá các vụ án đạt tỷ lệ hơn 83%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ hơn 95%. Lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá, làm tan rã 140 băng nhóm, bắt xử lý 895 đối tượng; triệt phá hơn 350 tụ điểm đánh bạc, hơn 30 tụ điểm hoạt động mại dâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với tội phạm ma túy, trong năm qua lực lượng công an cũng đã phát hiện hơn 900 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, lực lượng công an cũng tập trung vào tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tín dụng đen, kinh doanh hàng cấm, hàng giả…Trong năm đã phát hiện hơn 300 vụ vi phạm về kinh tế và hơn 400 vụ vi phạm về môi trường.

Trên lĩnh vực an toàn giao thông, lực lượng công an cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao. Trong năm, tai nạn giao thông được kiểm soát, kéo giảm 5,5% số vụ; giảm hơn 10% số người chết và giảm hơn 5,3% số người bị thương. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý hơn 80 ngàn trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 135 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành công an đã đạt được trong năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh phải tập trung nắm bắt, đánh giá, phân tích tình hình, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt trước mắt, lực lượng công an phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh và của cả nước.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Công an tỉnh phải kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trước mắt là cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 và bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngoài ra, Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, ùn tắc, phòng ngừa đua xe trái phép.

Trần Danh

 
Tin xem nhiều