Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND 22-12

03:12, 07/12/2020

(ĐN) – Chiều 7-12, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Đại tá Bùi Văn Sỹ chủ trì cuộc họp
Đại tá Bùi Văn Sỹ chủ trì cuộc họp

(ĐN) – Chiều 7-12, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020) và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Đại tá Bùi Văn Sỹ cho biết, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên UBND tỉnh đề nghị hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Cuộc họp thống nhất, để đảm bảo phòng dịch hiệu quả, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND (22-12) tới đây sẽ không tổ chức họp mặt, mà chỉ tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ (số lượng hạn chế) và Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực sẽ cử các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, các đồng chí mang quân hàm cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn…

Đối với các trường hợp sĩ quan từ thượng tá đến đại tá đã nghỉ hưu, Bộ CHQS tỉnh sẽ giao về Ban CHQS các huyện, thành phố để tổ chức đến thăm, tặng quà trực tiếp. Phần quà tặng trị giá 1 triệu đồng kèm lịch, tập san, báo của LLVT tỉnh.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều