Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết quả của sự phối hợp phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc cụ thể

02:12, 09/12/2020

(ĐN)- Đó là chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020 giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN diễn ra vào sáng 9-12, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh đoàn và Sở KH-CN đã đạt được trong quá trình phối hợp từ năm 2016 đến nay.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, Tỉnh đoàn và Sở KH-CN cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thậm chí không dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến, kiến thức liên quan đến KH-CN, tổ chức các cuộc thi, sân chơi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi..., mà cần được thể hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể. Riêng đối với đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, tiếp thu kiến thức mới, vươn lên làm chủ khoa học, xứng đáng là những người làm chủ tương lai của đất nước.

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN đã được triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công các hội thi sáng tạo, học thuật, nghiên cứu khoa học dành cho đối tượng tri thức trẻ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động KH-CN đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn và Sở KH-CN cũng đã quan tâm chọn cử cán bộ có trình độ chuyên môn tham gia các hội đồng tư vấn, tuyển chọn, xét chọn, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khởi nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả đề tài nghiên cứu vào sản xuất và đời sống một cách có hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021-2025, hai đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chương trình phối hợp, trong đó sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học; khuyến khích đoàn viên thanh niên ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; xây dựng các nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, nghiên cứu khoa học, học bổng, giải thưởng để  kịp thời động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên có các ý tưởng, sáng kiến trong học tập, lao động…

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen của Tỉnh đoàn cho 31 tập thể và 60 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở KH-CN; trao giải hội thi cán bộ Đoàn ứng dụng công  nghệ thông tin giỏi năm 2020.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều