Báo Đồng Nai điện tử
En

Đột kích sòng bạc do hai phụ nữ cầm đầu

04:12, 08/12/2020

(ĐN)- Khoảng 16 giờ, ngày 7-12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích sới bạc tại nhà dân ở ấp 1, xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) bắt giữ 21 đối tượng tham gia, thu nhiều tang vật liên quan.

(ĐN)- Khoảng 16 giờ, ngày 7-12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích sới bạc tại nhà dân ở ấp 1, xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) bắt giữ 21 đối tượng tham gia, thu nhiều tang vật liên quan.

Nhóm đánh bạc bị công an bắt giữ
Nhóm đánh bạc bị công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khi lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào nhà của Nguyễn Phúc Thế (41 tuổi) ngụ tại địa chỉ nói trên thì phát hiện các đối tượng đang say sưa đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu.

Tại hiện trường, ngoài khống chế, bắt giữ 21 đối tượng (cả nam và nữ) tham gia sòng bạc, lực lượng công an còn thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Tại đây, lực lượng công an còn thu giữ 24 điện thoại, 4 xe máy và 2 xe ô tô.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định, sòng bạc do Nguyễn Thị Xuân Hương (thường gọi Hương Nám, ngụ TP.Biên Hòa) và Cao Mỹ Hạnh (thường gọi Bé Lớn), ngụ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu làm chủ. Riêng Phạm Ngọc Sơn (quê tỉnh Đồng Tháp) chuyên đứng ra làm cái để thu tiền xâu.

Theo cơ quan công an, sau khi lập sòng bạc này, các đối tượng đã lôi kéo nhiều đối tượng đến tham gia sát phạt. Để tránh bị công an phát hiện, xung quanh hiện trường các đối tượng đã bố trí lực lượng nhiều tầng bảo vệ và cắt cử người cảnh giới để kịp thời phát hiện người lạ.

Cơ quan công an cũng xác định, các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm để nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an cũng như người dân địa phương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh.

T.D

Tin xem nhiều