Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động nắm bắt, tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống

11:12, 16/12/2020

(ĐN)- Sáng 16-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị quân chính, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021..

(ĐN) – Sáng 16-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị quân chính, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã dến dự. Về phía tỉnh Đồng Nai, tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo dự hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Theo lãnh đạo Quân khu 7, dù có nhiều diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, nhưng năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QSQP trên địa bàn; huy động các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào xây dựng nền QPTD. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo hậu cần cho phòng, chống dịch Covid-19. Xác định “chống dịch như chống giặc”; “nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Triển khai nhanh 416 điểm kiểm soát liên ngành biên giới, 225 vị trí cách ly với hơn 61,2 ngàn giường, tổ chức cách ly cho hơn 87,5 ngàn lượt công dân. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch.  

Công tác Đảng, công tác chính trị và hoạt động của các tổ chức quần chúng có hiệu quả. Đảng ủy, Bộ tư lệnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ quân sự các cấp và Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình, đề án; xây dựng 43 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 225 căn nhà để thực hiện chủ trương đưa dân quân ra biên giới sinh sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia…

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho Ban CHQS H.Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng cho Ban CHQS H.Thống Nhất (Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Quân khu 7. Đặc biệt, Quân khu 7 là đơn vị hoàn thành xuất sắc việc xây dựng khu vực phòng thủ quân khu; thế trận phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc…

Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021. Trước mắt quán triệt nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết về chiến lược quốc phòng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp đảm bảo an toàn đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên biển Đông, tuyến biên giới và vùng biên giới Tây Nam; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 khen thưởng. Trong đó, Ban CHQS H.Thống Nhất (Bộ CHQS tỉnh) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều