Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

11:12, 18/12/2020

(ĐN) – Ngày 18-12, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh 2020 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

(ĐN) – Ngày 18-12, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh 2020 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Cùng đi có Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung và đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu tặng hoa, quà chúc mừng giáng sinh tại Tòa giám mục Xuân Lộc
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu tặng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 bày tỏ, năm 2020 dù ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng dưới sự dẫn dắt, hướng dẫn của các vị giám mục, linh mục, đồng bào Công giáo trên địa bàn Quân khu nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt là hộ nghèo trong đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Xuân Lộc chỉ còn 0,3%.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu đánh giá cao vai trò các vị chức sắc, chức việc tôn giáo đã động viên con em tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự hằng năm, năm 2020 có 16% thanh niên nhập ngũ là đồng bào có đạo về các đơn vị quân khu. Số quân nhân này đang chấp hành rất tốt tại các đơn vị trong toàn Quân khu. Hằng năm, Quân khu chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động “Chiến sĩ vui cùng Noel” tạo không khí vui tươi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của LLVT Quân khu…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi thăm chúc mừng giáng sinh
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi thăm chúc mừng Giáng sinh

Đặc biệt trong đại dịch Covid 19, Quân khu 7 phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 233 điểm cách ly trên 60 ngàn lượt người, trong đó có hàng ngàn lượt CBCS phục vụ cách ly, góp phần phòng ngừa Covid không để lan ra cộng đồng. Quân khu còn tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại, làm dân vận, chính sách trên địa bàn Quân khu được nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo đánh giá cao.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh. “Ở đâu có quân đội, ở đó có tình thương, bác ái và tạo niềm tin cho nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Trong hoàn cảnh khó khăn, Quân đội phải bảo vệ Tổ quốc, căng mình chống dịch nhưng vẫn quan tâm mang lại bình an cho nhân dân, nhất là xây dựng nhà, xây dựng công trình văn hóa thể thao cho nhân dân và đồng bào Công giáo. Điều đó cho thấy, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh”, Giám mục Đinh Đức Đạo khẳng định.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu mong muốn, các vị giám mục, linh mục tiếp tục dẫn dắt đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc theo phương châm “Người Công giáo tốt trước hết phải là người công dân tốt”. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn Quân khu và tỉnh Đồng Nai.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều