Báo Đồng Nai điện tử
En

30 Chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê đón Tết

04:12, 27/12/2020

(ĐN) - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, để tổ chức chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức chương trình "Chuyến xe sum vầy" đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết...

(ĐN) - Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, nhằm tổ chức chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức chương trình “Chuyến xe sum vầy” đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết tại các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội…

 

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tiễn công nhân về quê đón Tết Nguyên đán năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tiễn công nhân về quê đón Tết Nguyên đán năm 2020 (Ảnh: tư liệu)

Theo đó, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức 30 chuyến xe đưa gần 1.500 đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết. Địa điểm xuất phát tại LĐLĐ tỉnh, số 14, đường Hoàng Minh Châu, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian xuất phát được diễn ra trong 3 ngày từ 6-2 đến 8-2-2021 (tức 25-12 đến 27-12-2020 âm lịch). Đoàn viên, NLĐ di chuyển suốt chặng đường về quê được hỗ trợ ăn uống miễn phí.

Đại diện LĐLĐ tỉnh cho biết, Chuyến xe sum vầy được thực hiện nhiều năm nay trong dịp Tết, nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết được sum vầy cùng gia đình. Đặc biệt, năm nay, sau Tết Nguyên đán, đoàn viên, NLĐ khó khăn sẽ được hỗ trợ vé chiều ngược lại khi quay trở lại làm việc đúng thời gian quy định của đơn vị, doanh nghiệp. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, trị giá tương đương với vé chiều đi. Đoàn viên và NLĐ sẽ nhận hỗ trợ tại các Công đoàn cấp trên cơ sở. 

Ngoài ra, các Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức các Chuyến xe sum vầy, tạo mọi điều kiện để nhiều lao động khó khăn được đoàn tụ với người thân, gia đình trong dịp Tết.

Lan Mai

Tin xem nhiều