Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng Trường Chính trị thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh

12:11, 20/11/2020

(ĐN) – Ngày 20-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2020)...

 

(ĐN) – Ngày 20-11, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2020)...

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi họp mặt
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi họp mặt

Các đồng chí: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; các đồng chí trong Ban TVTU: Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên đang học tập tại trường đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và khẳng định “tôn sư trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc. Tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Cát Hoa cho biết, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đến tháng 10-2020, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020. Trong đó, đã thực hiện 50 lớp với tổng số trên 5,1 ngàn học viên (có 27 lớp với gần 2,5 ngàn học viên trung cấp lý luận hành chính; 6 lớp phối hợp đào tạo đại học, trong đó có 3 lớp cao cấp lý luận với tổng số 527 học viên…). Nhà trường đã bồi dưỡng 17 lớp với tổng số 2,1 ngàn học viên.

Nét nổi bật trong năm 2020 là ngoài thực hiện theo kế hoạch, nhà trường còn chủ động tổ chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; phối hợp với các cấp ủy cơ sở mở các lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên cơ sở và cấp huyện sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực và thành tích của tập thể thầy, cô giáo và toàn thể học viên nhà trường đã góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của tỉnh trong năm 2020.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác… cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo nhà trường nhân kỷ niệm 20-11
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo nhà trường nhân kỷ niệm 20-11

Đồng chí lưu ý cán bộ, giảng viên và toàn thể học viên nhà trường cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tập trung xây dựng trường Chính trị chuẩn là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của hệ thống trường chính trị để trường Chính trị thực sự là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ giảng dạy nghiên cứu, hoạch định chủ trương, chính sách và tư vấn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu để kịp thời phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Dịp này, Nhà trường tặng hoa, quà tri ân các thế hệ nhà giáo đã gắn bó với Trường Chính trị tỉnh.

Nguyệt

Tin xem nhiều