Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỉnh ủy triển khai Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Thống Nhất

02:11, 16/11/2020

(ĐN) - Ngày 16-11, tại H.Thống Nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(ĐN) - Ngày 16-11, tại H.Thống Nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hình không chú thích
                               Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao quyết định của Ban TVTU điều động đồng chí Nguyễn Hữu Định giữ chức Bí thư Huyện ủy Thống Nhất 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Hữu Định, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 15-11-2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; hứa sẽ cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ H.Thống Nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hữu Định mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh để bản thân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Định trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ H.Thống Nhất lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nhật Quang

Tin xem nhiều