Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục bắt ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai

10:11, 21/11/2020

(ĐN)- Ngày 21-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện khai thác cát lậu trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua Cù lao Tân Vạn, TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 21-11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện khai thác cát lậu trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua Cù lao Tân Vạn, TP.Biên Hòa).

Ghe khai thác cát lậu bị lực lượng công an thu giữ trong một số vụ trước đó
Ghe khai thác cát lậu bị lực lượng công an thu giữ trong một số vụ trước đó

Theo Công an TP.Biên Hòa, thực hiện kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, rạng sáng 20-11, tổ tuần tra Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa trong lúc đi tuần trên sông Đồng Nai đến khu vực Cù lao Tân Vạn (thuộc địa bàn P.Tân Vạn) phát hiện một ghe gỗ đang hút cát dưới sông lên một ghe vận chuyển mang số hiệu BTr-7229.

Phát hiện có lực lượng công an xuất hiện, nhóm đối tượng trên ghe hút đã bỏ lại phương tiện, nhảy xuống sông tẩu thoát. Riêng Nguyễn Thanh Sang (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) là người điều khiển chiếc ghe vận chuyển đã bị lực lượng công an giữ lại đưa về trụ sở công an để làm việc.

Trước đó ngày 7-11, lực lượng công an Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa cũng đã phát hiện bắt giữ 2 ghe thác cát lậu tại khu vực Vàm Cái Sứt (thuộc xã Long Hưng, TP.Biên Hòa).

Ngoài nhóm đối tượng khai thác cát bỏ trốn, lực lượng công an cũng đã tiến hành làm việc với chủ ghe vận chuyển là Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, quê tỉnh Long An) đang chứa 5m3 cát.

Theo Công an TP.Biên Hòa, mặc dù công tác tuần tra, kiểm soát, bắt xử lý các vụ khai thác cát lậu được lực lượng công an liên tục triển khai, nhưng một số đối tượng vẫn lợi dụng các khu vực vắng để lén lút khai thác cát. Trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều